Ngày 10/01/2016, Tạp chí Da cam Việt Nam phát hành số đầu tiên!
Trong dòng chảy 100 năm của Báo chí cách mạng Việt Nam, Tạp chí Da cam Việt Nam ra đời muộn, xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam. Tuy nhiên, với nét riêng, Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ mục đích, để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng độc giả.
Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do phải tự chủ về tài chính trong cơ chế thị trường, song với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, phóng viên, nhân viên Toà soạn cùng đội ngũ cộng tác viên trong cả nước, Tạp chí đã từng bước vươn lên, khẳng định vị thế trong làng Báo chí cách mạng Việt Nam, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, là diễn đàn của cán bộ hội, hội viên, lực lượng vũ trang, và là tiếng nói của NNCĐDC Việt Nam.

Trong quá trình phát triển, Tạp chí luôn được các thế hệ lãnh đạo Trung ương Hội, Bộ Quốc phòng và Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong cả nước quan tâm tạo điều kiện. Tại Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Da cam Việt Nam (12/6/2024), Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã khẳng định: “Tạp chí Da cam Việt Nam đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, góp phần quan trọng, thiết thực trong công tác đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC và đẩy mạnh Phong trào Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.
Hiện nay, Tạp chí có hai ấn phẩm: Tạp chí in và Tạp chí điện tử. Tạp chí in phát hành hàng tháng, có số lượng ngày càng tăng, từ 1.000 cuốn/số trong những năm đầu mới thành lập, đến cuối năm 2024 đã lên đến hơn 10.000 cuốn/số, chuyển đến hơn 1.700 tổ chức, cá nhân trong cả nước. Đáng chú ý là, Tạp chí Da cam Việt Nam đã được Bộ Quốc phòng quy định phát hành trong các đơn vị quân đội theo Thông tư số 138/2020/TT-BQP.
Ấn phẩm Tạp chí điện tử (có phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh), đi vào hoạt động từ năm 2019, được đổi mới, ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, có giao diện đẹp, dễ tìm kiếm, hoạt động ổn định, cập nhật tin, bài kịp thời. Hiện có độc giả ở hơn 170 quốc gia, vùng lãnh thổ, với hàng triệu lượt người truy cập/tháng.
Tạp chí luôn giữ đúng tôn chỉ mục đích, tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đối với công tác quan trọng này. Một trong những vấn đề được bạn đọc quan tâm, đánh giá cao là chuyên mục hỏi đáp về chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học; chuyên mục thế giới với nạn nhân, phản ánh cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC... Tạp chí còn coi trọng phản ánh mô hình mới, điển hình tiên tiến về chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, gương nạn nhân vượt khó vươn lên và gương cán bộ hội tận tụy với công tác hội, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, ủng hộ NNCĐDC. Cùng với đó còn nhiều bài điều tra, phản ánh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, được chính quyền, cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, quyết định cho hưởng chế độ, khôi phục chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học trong chiến tranh…
Chi hội Nhà báo Tạp chí Da cam Việt Nam luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Cán bộ, phóng viên luôn chú trọng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, có phẩm chất chính trị tốt “tâm sáng, bút sắc, lòng trong”; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của hội viên; thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam. Tạp chí còn tích cực tham gia các cuộc thi về báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức; Tạp chí đã có 5 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia và các giải khác. Đặc biệt, năm 2021, Tạp chí đã tổ chức thành công Cuộc thi viết về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, tạo sức lan tỏa rộng. Các tác phẩm đoạt giải đã được in thành sách “Thảm họa da cam – sẻ chia và khát vọng”, phát hành hơn 2.000 cuốn phục vụ công tác tuyên truyền của Hội.
Cùng với thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị trung tâm, Tạp chí còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo. Đến nay, Tạp chí đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được hàng tỷ đồng, hỗ trợ, giúp đỡ hơn 2.000 lượt NNCĐDC. Các chương trình do Tạp chí tổ chức đạt hiệu quả thiết thực, mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng xã hội.
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang và vinh danh các thế hệ người làm báo Việt Nam. Thời gian hoạt động của Tạp chí Da cam Việt Nam so với chặng đường của Báo chí cách mạng Việt Nam còn chưa nhiều, song chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp, hòa nhập của Tạp chí Da cam Việt Nam trong dòng chảy của Báo chí cách mạng Việt Nam.
Phát huy kết quả đạt được, cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Da cam Việt Nam tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện “tâm sáng, bút sắc, lòng trong”, xứng đáng là người chiến sĩ của Đảng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, kiên định vững vàng trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi trọng trách vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.
Mạnh Dũng
Bình luận