• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

"Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam"

Đó là phương châm hành động của Hội NNCĐDC/dioxin  huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang trong nhiều năm qua và đã đạt được kết quả thiết thực, thể hiện rõ vai trò, chức năng của một tổ chức giúp NNCĐDC vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống.

 

Huyện Gò Công Tây hiện có 809 NNCĐDC, cuộc sống của những gia đình có NNCĐDC phải đối mặt với khó khăn, vất vả trong mưu sinh hằng ngày; đặc biệt, 34 gia đình có nhiều NNCĐDC bị mắc bệnh nặng, dị tật, dị dạng, bại liệt. Hội trong huyện có 1.005 hội viên trong huyện (trong đó có 272 hội viên là NNCĐDC) đang sinh hoạt ở 13 hội cơ sở xã, thị trấn, là một tập thể đoàn kết, gồm những người có trái tim đồng cảm, hướng đến những cảnh đời bất hạnh. Thời gian qua, hoạt động của Hội các cấp trong huyện linh hoạt, sáng tạo, sát với thực tiễn của địa phương.

Cụ thể trong 5 năm qua, Hội các cấp trong huyện Gò Công Tây đã vận động, tiếp nhận tổng số tiền trên 6,2 tỷ đồng để giúp đỡ cho NNCĐDC dưới nhiều hình thức như: Tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà; xây tặng “Mái ấm da cam”; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; trao học bổng; trợ cấp khó khăn đột xuất; tặng xe lăn - xe lắc cho nạn nhân tàn tật… Được sự hỗ trợ của Hội, 2 hộ gia đình NNCĐDC được Hội hỗ trợ vốn và họ làm ăn có hiệu quả bước đầu như: Hộ gia đình ông Phan Ngọc Thảo, ấp Phú Quới, xã Yên Luông, nhận vốn về trồng gừng và ớt, trong một năm thu được khoảng 30 triệu đồng. Hay hộ ông Hồ Văn Việt, ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, nhận vốn về nuôi dê kết hợp với buôn bán nhỏ và vợ làm thêm nghề đan gia công lục bình, do chịu khó siêng năng, cần kiệm nên cuộc sống gia đình dần ổn định.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong thời gian qua đã cho thấy Hội từ huyện đến cơ sở thực hiện đúng phương châm "Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam", đội ngũ cán bộ nhiệt tình, tâm quyết với công tác Hội. Điển hình là Hội xã: Bình Nhì, Yên Luông và thị trấn Vĩnh Bình.

Lãnh đạo Hội NNCĐDC tỉnh Tiền Giang thăm, tặng quà cho NNCĐDC ở huyện Gò Công Tây.

 

Đạt được thành tích trên, Hội đã nhận được sự đồng hành, tài trợ từ những “địa chỉ đỏ” như: Hội Từ thiện Minh Đức, xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông); Tịnh thất Lộc Uyển (xã Đồng Thạnh); Tịnh thất Ngọc Liên (xã Đồng Sơn); chùa Vĩnh Bình (xã Thạnh Trị); chùa Linh Sơn (thị trấn Vĩnh Bình)... Ngoài ra, còn rất nhiều nhà hảo tâm thường xuyên gắn bó với Hội như: Ông Nguyễn Văn Minh, ông Nguyễn Văn Phương ở xã Long Vĩnh; bà Lê Thị Hoa ở xã Yên Luông và ông Phan văn Nhàn ở  xã Vĩnh Hựu…

Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang, bà Dương Thị Lệ, cho biết: Hội NNCĐDC/dioxin huyện Gò Công Tây làm rất tốt công tác tuyên truyền gắn với việc vận động nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Trung ương Hội phát động; hoạt động của Hội từ huyện đến cơ sở luôn đi vào nền nếp, hiệu quả và chất lượng. Bên cạnh đó, cán bộ Hội rất năng nổ, hoạt bát, biết tranh thủ tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội, nên đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, từng bước kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động Hội các cấp.

Nguồn báo: Ấp Bắc

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên da cam

    Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên da cam

    Chiến tranh đã đi qua gần một nửa thế kỷ, nhưng những di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn tồn tại qua nhiều thế hệ. Ðiều đáng ghi nhận, bằng ý chí và nghị lực, nhiều NNCĐDC đã vượt lên nỗi đau, nỗ lực phấn đấu, trở thành những người ...