• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tây Ninh: kỷ niệm 61 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam

Sáng 11.8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Tây Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm 61 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10.8.1961-10.8.2022), Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10. 8 )

Đến dự có bà Đặng Minh Luỹ, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành. Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Võ Thị Đẹp, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tây Ninh cho biết, từ năm 1961-1971, quân đội Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít chất độc hoá học với 61% chất độc da cam dioxin xuống gần 26.000 thôn bản. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, chất độc da cam có khả năng gây tổn thương đa dạng và phức tạp trên toàn bộ cơ thể, gây ung thư da, gan, tuần hoàn tiêu hoá…; nghiêm trọng hơn là nó gây đột biến gen và nhiễm sắc thể, gây nên các dị tật bẩm sinh, các tai biến sinh sản. Tây Ninh là một trong 8 tỉnh bị quân đội Mỹ phun rải chất da cam dioxin nặng nhất. Qua khảo sát điều tra năm 2012, có 9.064 người bị phơi nhiễm chất độc hoá học/dioxin, chiếm gần 1% so với dân số trong tỉnh. Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tây Ninh được thành lập từ tháng 9.2004. Sau khi thành lập, Hội đã triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, từ năm 2005 đến nay, các cấp Hội đã vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ hơn 76 tỷ đồng, thực hiện các chương trình chăm sóc, giúp đỡ nuôi dưỡng nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam hơn 74 tỷ đồng. Trong đó, đã xây tặng 393 căn nhà tình thương; thăm, tặng gần 110.000 suất quà; trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho 2.625 nạn nhân, đã đưa được 175 nạn nhân chất độc da cam thuộc diện chính sách là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đi xông hơi, tẩy độc bằng phương pháp Hubbard tại trung tâm giải độc tỉnh Gia Lai và tỉnh Lâm Đồng (tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng); cấp kinh phí hoạt động tại Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng của tỉnh hàng năm hơn 200 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Đặng Minh Luỹ đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội NNCĐDC/dioxin trong tỉnh đạt được thời gian qua; đề nghị thời gian tới, các cấp Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa việc vận động nguồn lực để chăm lo cho nạn nhân, đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2, thứ 3, đoàn kết hỗ trợ nạn nhân, hội viên, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Bà Đặng Minh Luỹ (đứng bên trái), Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh trao quà cho cán bộ kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Nhân dịp này, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh gửi tặng nhiều phần quà đến nạn nhân chất độc da cam đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Khi ký ức gia đình chạm vào ký ức dân tộc

    Khi ký ức gia đình chạm vào ký ức dân tộc

    Tháng Bảy, những bước chân lại tìm về các "địa chỉ đỏ" trên dải đất miền Trung, nơi lưu giữ ký ức về những người đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho độc lập. Hòa cùng dòng người tri ân ấy, ...
    Trung ương Hội tiếp và làm việc với bà Trần Tố Nga

    Trung ương Hội tiếp và làm việc với bà Trần Tố Nga

    Ngày 16/7/2026, bà Trần Tố Nga - Việt kiều tại Pháp, Công dân danh dự thành phố Villejuif (Pháp), nạn nhân chất độc da cam và là nguyên đơn trong vụ kiện 14 công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất và cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam - đã đến thăm và làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt ...