• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Tây Ninh: Tổng kết phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 27/01/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì nạn nhân CĐDC” giai đoạn 2021 – 2025 và tổng kết hoạt động Hội năm 2025.

Tham dự Hội nghị có bà Mai Đặng Thảo Nguyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bà Trần Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh; đại diện một số sở, ngành liên quan cùng các ủy viên Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Long An (cũ) và tỉnh Tây Ninh (cũ).

Toàn cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì NNCĐDC” giai đoạn 2021 – 2025 và phương hướng công tác thi đua giai đoạn 2026 – 2030; báo cáo tổng kết hoạt động Hội năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì NNCĐDC” giai đoạn 2021 – 2025 khẳng định một số điểm nổi bật của phong trào:

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Hội nghị được nghe tham luận của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Long Hoa (mô hình hợp nhất ba Hội: Chữ thập đỏ – NNCĐDC/dioxin – Đông y) về xây dựng lực lượng nòng cốt trong đội ngũ giáo viên nghỉ hưu, với mô hình “Ba đồng: đồng tâm – đồng thuận – đồng lòng”, mang lại hiệu quả xã hội thiết thực; tham luận của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, trong đó nổi bật là công tác vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Hội nghị xúc động lắng nghe tâm sự, trao đổi đầy tâm huyết của bà Võ Thị Đẹp, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tây Ninh (cũ), người đã gắn bó gần 18 năm với NNCĐDC và phong trào “Vì nạn nhân CĐDC” về trách nhiệm cá nhân, cộng đồng và vai trò của Hội trong chăm sóc hỗ trợ NNCĐDC.

Dấu mốc quan trọng trong tổ chức Hội

Năm 2025 là năm có nhiều biến động về tổ chức bộ máy hành chính khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, sáp nhập xã, phường và kết thúc hoạt động cấp huyện từ ngày 01/7/2025. Trong bối cảnh đó, cán bộ Hội các cấp vẫn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tây Ninh được hợp nhất từ hai tỉnh Tây Ninh (cũ) và Long An (cũ); tổ chức, nhân sự cấp tỉnh được giữ nguyên hiện trạng. Hiện Ban Chấp hành Hội có 43 ủy viên, Ban Thường vụ có 12 ủy viên; toàn tỉnh có 96 đơn vị hành chính cấp xã, phường (82 xã, 14 phường). Đây là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để Hội chủ động bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của các hộ gia đình NNCĐDC trên địa bàn.

Kết quả nổi bật giai đoạn 2021 – 2025

Trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì NNCĐDC”, công tác vận động nguồn lực và thi đua khen thưởng đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng giá trị quà tặng và hỗ trợ quy ra tiền đạt trên 117 tỷ đồng; chăm sóc, trợ giúp 212.463 lượt nạn nhân; xây dựng và sửa chữa 63 căn nhà tình thương; vận động xây dựng 12 cây cầu giao thông nông thôn, góp phần cải thiện đời sống và điều kiện sinh hoạt cho nạn nhân CĐDC.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào

Phong trào thi đua được các cấp Hội hưởng ứng tích cực, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tây Ninh vinh dự được tặng thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng Nhì; 01 Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về thành tích 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW; 20 Bằng khen của Trung ương Hội; 05 Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào “Vì nạn nhân CĐDC”; 38 Kỷ niệm chương; UBND tỉnh tặng 05 Cờ thi đua xuất sắc và 124 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tại Hội nghị, 20 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Tỉnh Hội tặng Giấy khen.

Tin, ảnh: Quang Rại

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Xây dựng hệ sinh thái lễ hội bền vững

    Xây dựng hệ sinh thái lễ hội bền vững

    Mùa xuân Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa mọi nhà với sắc thắm của hoa đào, hoa mai. Trên khắp các miền quê Tổ quốc, hơn 8.000 lễ hội lớn, nhỏ đang chuẩn bị đón bước chân du khách thập phương. Điểm khác biệt lớn ...