• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thái Bình: Tuyên dương nạn nhân chất độc da cam điển hình tiên tiến và tri ân tấm lòng vàng

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), sáng 22/4, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức Hội nghị Tuyên dương NNCĐDC điển hình tiên tiến và tri ân các nhà hảo tâm “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” giai đoạn 2020-2025.

Dự Hội nghị về phía Trung ương Hội có: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội; Đại tá Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội. Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện, lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh hội qua các thời kỳ; đại diện, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; các đồng chí lãnh đạo hội cấp huyện, xã cùng 350 đại biểu là NNCĐDC tiêu biểu đại diện cho hơn 20 ngàn hội viên trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội trao tặng hoa và cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024 cho Tỉnh hội Thái Bình
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Hội nghị Tuyên dương NNCĐDC điển hình tiên tiến và tri ân các nhà hảo tâm “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” giai đoạn 2020-2025 nhằm mục đích đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”; đặc biệt biểu dương, tôn vinh những tấm gương nạn nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với các nhà hảo tâm đã đồng hành “Chung tay xao dịu nỗi đau da cam” trong 5 năm qua. Hội nghị cũng là dịp để các cựu chiến binh gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm của những ngày chống Mỹ cứu nước, trong không khí tràn ngập hân hoan khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Giai đoạn 2020 -2025, các cấp hội trong tỉnh đã vận động được gần 40 tỷ đồng cho công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân. Toàn tỉnh có hơn 1.200 nạn nhân tiêu biểu vượt khó vươn lên. Tại Hội nghị, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh hội, nhiều nhà hảo tâm đã tặng quà nạn nhân. Nhân dịp này, Trung ương hội đã tặng quà cho 50 nạn nhân tiêu biểu (50.000.000đ).

Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính phát biểu tại Hội nghị
Bà Nguyễn Thúy Hoàn, Chủ tịch Tỉnh hội phát biểu tại Hội nghị

 

Lãnh đạo Trung ương Hội và Tỉnh hội trao Biểu trưng Tri ân tấm lòng vàng cho các nhà hảo tâm "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam"

Trong 5 năm qua, Tỉnh hội Thái Bình luôn bám sát sự chỉ đạo và phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội và Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh. Công tác triển khai, phát động các phong trào được tổ chức chặt chẽ, nền nếp, bài bản và nghiêm túc, góp phần khích lệ, thúc đẩy các phong trào thi đua của Hội. Tiêu biểu là 5 phong trào sau:

Một là: NNCĐDC tiêu biểu trong Phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” và tận tụy với công tác hội: Hầu hết NNCĐDC đều có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người còn đặc biệt khó khăn, nhưng từ khi thành lập hội cấp xã đến nay đã gần 20 nă, tuy không nhận được thù lao, nhưng nhiều người đã tự lực vượt qua hoàn cảnh, tận tụy chung sức chăm lo công tác hội. Điển hình như: ông Nguyễn Anh Ngọ, nguyên Chủ tịch Huyện hội Đông Hưng; ông Nguyễn Đức Thắng, nguyên Chủ tịch Huyện hội Thái Thụy, cả hai đều là NNCĐDC, gần 20 năm liên tục là Chủ tịch Huyện hội đơn vị luôn là lá cớ đầu trong phong trào thi đua toàn tỉnh… Nhiều nạn nhân không chỉ tận tụy với công tác hội mà còn đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng.

Ông Nguyễn Anh Ngọ, nguyên Chủ tịch Huyện hội Đông Hưng tham luận tại Hội Nghị

Hai là: NNCĐDC đi đầu trong Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”: Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, nhiều nạn nhân có đóng góp to lớn cùng địa phương xây dựng quê hương ngày thêm giầu đẹp bằng nhiều cách làm khác nhau tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người. 5 năm qua, hội viên là nạn nhân đã đóng góp 35 ngàn ngày công, hiến 5.000m2 đất, ủng hộ trên 800 triệu đồng cho Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”. Điển hình như ông Vũ Ngọc Chúp, hội viên xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) gương mẫu hiến 1.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn…

Ông Vũ Ngọc Chúp, hội viên xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ đọc tham luận tại Hội nghị

Ba là: NNCĐDC gương mẫu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương: Thấm nhuần chủ trương “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn háo ở khu dân cư”, các cấp hội đã tích cực, chủ động tham gia với nhiều việc làm thiết thực hiệu quả như: Ký kết giữ gìn vệ sinh môi trường, không đốt pháo, không mắc tệ nạn xã hội… 100% hội viên và gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm phải xử lý. Điển hình là các tấm gương: ông Trần Văn Tỉnh, Chủ tịch Hội xã Trung An (Vũ Thư) 16 năm làm chủ tịch Hội xã, đã vận động được hơn 40 triệu đồng mỗi năm giúp các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, ngoài ra ông còn tham gia công an viên xã, góp phần bảo vệ an ninh trên địa bàn; ông Lê Mạnh Hùng, 16 năm làm Chủ tịch Hội xã Vũ Trung (Kiến Xương), đồng thời tích cực tuyên truyền, giải đáp pháp luật cho người dân.

Bà Vũ Ngọc Thái, NNCĐDC trình bày tham luận tại Hội nghị

Bốn là: NNCĐDC vượt khó trong sản xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi: Phát huy phầm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng nghị lực phi thường, nhiều nạn nhân không cam chịu đói nghèo, không ngồi chờ chính sách đãi ngộ, luôn trăn trở vươn lên làm giàu chính đáng cho mình, đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho đồng đội. Hiện toàn tỉnh có khoảng 1.200 nạn nhân là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động có thu nhập ổn định. Tiêu biểu là ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch Hội phường Quang Trung (TP Thái Bình) thành lập doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 20 lao động, trong đó có một số cựu chiến binh và NNCĐDC; chị Phạm Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Kiểm tra Hội Người khuyết tật tỉnh, là nạn nhân gián tiếp, bị teo cơ chân, từ nhỏ không thể đi lại được, chị đã tự mở cửa hàng kinh doanh trang sức, tự đảm bảo kinh tế gia đình…

Chị Phạm Hồng Thái, NNCĐDC thế hệ thứ II đọc tham luận tại Hội nghị

Năm là: NNCĐDC tham gia xây dựng MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương: Với gần 21.000 hội viên trong toàn tỉnh, trong đó vai trò nòng cốt 26,7% hội viên là đảng viên, 90% là cựu chiến binh; 7,8% tham gia đoàn thể ở xã, thôn, tổ dân phố, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp và nạn nhân trong tỉnh luôn thể hiện mình là tổ chức người có công, nhiều hội viên, nạn nhân tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ cac cấp, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, các đồng chí luôn là những cán bộ mẫn tiệp, vừa lãnh đạo vừa tổ chức thực hiện và vận động nhân dân thực hiên các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Điển hình như ông Bùi Đình Hồi, Chủ tịch Hội xã Phú Xuân (TP Ninh Bình); ông Phạm Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội xã Song Lãng (Vũ Thư)…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính biểu dương và đánh giá cao kết quả Phong trào thi đua Vì NNCĐDC của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2020-2025. Đồng thời nhấn mạnh, Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến hôm nay là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, góp phần thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, năm 2025.

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính trân trọng cảm ơn, tri ân sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm… với trách nhiệm, nghĩa tình và “Tấm lòng vàng” đã chung tay, góp sức làm việc nghĩa, đồng hành cùng tổ chức Hội các cấp, góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Đình Trọng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác