Vừa qua, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Yên đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện đi thăm và tặng quà cho Cựu tù nhân Côn Đảo Trần Văn Tám tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Ông Trần Văn Tám, sinh năm 1945, nhập ngũ tháng 3 năm 1967, huấn luyện tại Đoàn 40 Đặc công, tháng 9 năm 1967, ông được biên chế vào Đoàn 227, Biệt động Sài Gòn trực tiếp tham gia hoạt động và chiến đấu tại vùng Sài Gòn – Gia Định, tháng 9 năm 1972 ông bị thương và bị địch bắt đày đi Côn Đảo, những ngày ở Trại giam Phú Hải nơi được mệnh danh là “ Địa ngục trần gian” ông “được nếm” đủ các hình thức tra tấn dã man.... Tháng 2 năm 1973, ông được trao trả tù binh tại bờ Bắc sông Thạch Hãn và được đưa về Đoàn an dưỡng 251 Hưng Yên. Sau đó ông trở về địa phương, trên mình mang đầy thương tích. Ông là Thương binh hạng 3/4 (thương tật 51%), ông cũng là NNCĐDC, sức khỏe ngày càng suy giảm, thường xuyên ốm đau, nhất là khi trái gió, trở trời do bị ảnh hưởng của những trận đòn trong lao tù. Ông có hai người con cũng bị ảnh hưởng của chất độc da cam nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện tại mới chỉ có mình ông được hưởng trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễn chất độc hóa học mức 2.
Thăm và tặng quà ông Trần Văn Tám Cựu tù nhân Côn Đảo
Nguyễn Ngọc Trịnh
Chủ tịch Huyện hội Tân Yên, Bắc Giang
Bình luận