• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

“Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam ” ở Bạc Liêu  

Thực hiện “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023”; lập thành tích chào mừng Đại hội Hội NNCĐDC /dioxin các cấp của tỉnh Bạc Liêu tiến tới Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC /dioxin Việt Nam, Hội tỉnh Bác liêu đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.

Kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2023), Tỉnh hội Bạc Liêu chỉ đạo các cấp Hội, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”: Đài Phát Thanh, Truyền hình Bạc Liêu tiếp sóng Chương trình truyền hình trực tiếp “Thắp lửa niềm tin” của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và phát sóng Phóng sự “Nỗi đau da cam” cùng phim tư liệu về thảm họa da cam. Báo Bạc Liêu, Cổng Thông tin điện tử, Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ của tỉnh đăng 29 tin, bài viết về hoạt động Hội, phản ảnh thực trạng đời sống của nạn nhân, những tấm gương điển hình vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống của nạn nhân, gương của người có công chăm sóc nuôi dưỡng nạn nhân...đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chia sẻ giúp đỡ nạn nhân về vật chất và tinh thần; Đoàn thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trợ giúp thanh niên con nạn nhân lập nghiệp, trợ giúp ngày công lao động cho người neo đơn, NNCĐDC; Hội Liên hiệp Phụ nữ giúp chị em là nạn nhân, gia đình nạn nhân phát triển kinh tế, kiến thức bình đẳng giới; Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm rà soát người HĐKC bị nhiễm CĐHH chưa hoàn thiện hồ sơ hưởng chính sách ưu đãi; Sở Y tế quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ NNCĐDC già yếu, khuyết tật được thăm khám bệnh, cấp thuốc điều trị bệnh định kỳ hằng tháng.

          Để thực hiện kế hoạch chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân (tập trung cao điểm ngày “vì nạn nhân chất độc da cam - 10/8”), Hội trong tỉnh đã kêu gọi sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, kết quả Hội đã tiếp nhận 2.151.610.000 đồng (trong đó hiện vật quy ra tiền là 1.021.300.000 đồng).

 Với nguồn lực tiếp nhận, Tỉnh hội đã tổ chức nhiều hình thức chăm sóc, hỗ trợ,  giúp đỡ nạn nhân trong “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” với tổng trị giá 2.263.760.000 đồng (trong đó có hiện vật quy ra tiền là 1.021.300.000 đồng). Tỉnh hội tổ chức 3 đoàn thăm, tặng quà cho NNCĐDC. Các đoàn đều có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các thành viên đại diện cho lãnh đạo các ngành, đoàn thể có liên quan, các nhà tài trợ, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đồng hành với Hội (như Công ty Thương nghiệp Cà Mau chi nhánh tại Bạc Liêu, Công ty sữa Nutifood chi nhánh Bạc Liêu, Chùa Cẩm Phong và Mái ấm Mây Ngàn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Giáo hội Phật Giáo Bạc Liêu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Điện lực Bạc Liêu, Công ty Bột ngọt Vedan, ông Trần Văn Thu, Chi hội Chơn Tâm, TP Hồ Chí Minh, Nhà thuốc Kim Duyên, Nhà thuốc Thái Ngọc, phường 3 TP Bạc Liêu, Bà Trần Thị Kim Minh, phường 7 TP Bạc Liêu, Bà Lý Thị Gái, hiệu buôn Mắt kính Thuận Thành, Phường 3, TP Bạc Liêu...)

Ngoài việc ủng hộ vật chất một số tổ chức cá nhân đã trực tiếp cùng Tỉnh hội phối hợp với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Hội huyện và cơ sở tổ chức họp mặt tặng quà nạn nhân. Tại từng điểm họp mặt, đại diện lãnh đạo tỉnh đã có bài phát biểu ôn lại kỷ niệm 62 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2023), thăm hỏi động viên NNCĐDC và gia đình họ, tri ân các nhà tài trợ và đã  trao tặng 1.327 suất quà trị giá từ 500.000đ - 700.000đ/suất (gồm tiền mặt và hiện vật), tổng trị giá 677.250.000 đồng cho nạn nhân chất độc da cam tại 7 huyện, thị, thành phố trong  tỉnh. Tại các điểm gặp mạt, Ban tổ chức đã trao 25 bảng tri ân cho các đơn vị, cá nhân có mức đóng góp tiền mặt, hiện vật trị giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Ngoài tổ chức họp mặt tập trung, Đoàn lãnh đạo tỉnh trực tiếp ân cần thăm hỏi, tri ân, tặng quà tại 09 gia đình NNCĐDC già yếu, bệnh tật nặng hoàn cảnh khó khăn (ngoài suất quà chung, mỗi hộ còn được hỗ trợ thêm 01 triệu đồng).

Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho gia đình nạn nhânTrương Thị Hạnh (Khóm 3, Phường Láng Tròn, TX Giá Rai)

Hoàn thành xây dựng, bàn giao 04 căn, sửa chữa 02 căn nhà “Mái ấm da cam” (tổng trị giá 672.710.000 đồng), đã và đang làm thủ tục tổ chức triển khai xây dựng 13 căn trị giá mỗi căn từ 50 đến 70 triệu đồng cho NNCĐDC

Cũng trong thời gian này, Tỉnh hội tổ chức thành công Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp cơ sở và Đại hội điểm cấp huyện, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội NNCĐ DC/dioxin tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2023-2028. Phối hợp cùng Hội Cựu Chiến binh tỉnh tập huấn cho 380 cán bộ Hội viên Hội CCB và Hội NNCĐDC/dioxin về chức năng nhiệm vụ của các cấp hội, kinh nghiệm, nghiệp vụ, kỹ năng đề xuất nội dung, tổ chức sinh hoạt, phát triển hội viên,...

Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp và làm việc với Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), Trung ương Hội và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH) tổ chức thắng lợi Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Dự án hòa nhập và 02 hội thảo “Hỗ trợ tạo cơ hội việc làm cải thiện sinh kế cho người khuyết tật, NNCĐDC, “Phục hồi chức năng chăm sóc người khuyết tật...

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Dự án hòa nhập

 

                     Vận động cán bộ hội, hội viên, nhân dân trong tỉnh tham gia nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” do Trung ương Hội tổ chức, ngay ngày mở cổng 20/7/2023 có 318 người tham gia nhắn tin ủng hộ. Tỉnh hội tiếp tục tuyên truyền vận động để có thêm nhiều người tham gia ủng hộ trước khi chương trình kết thúc phấn đấu đạt kế hoạch được giao.

            LA THỊ ĐẸP

           Phó Chủ tịch Tỉnh hội Bạc Liêu  

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác