• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Cần Thơ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2023–2026

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2023–2026, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2026 và tổng kết các hoạt động kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, 20 năm Ngày thành lập Hội thành phố.

Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 55 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ Hội cơ sở.

Giai đoạn 2023–2026, Thành hội đã vận động được hơn 162 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội, chăm sóc, giúp đỡ 327.044 lượt nạn nhân bằng nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả. Sau khi sáp nhập ba Hội Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang, tổ chức Hội sớm ổn định, hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân và hội viên được duy trì liên tục.

Bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ thành phố cho các tập thể và cá nhân

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thành hội vận động hơn 6 tỷ đồng; hỗ trợ xây, sửa nhà cho 38 con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; trao 100 suất hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, 200 suất học bổng và học phẩm; tặng quà cho 14.272 lượt nạn nhân nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và 20 năm Ngày thành lập Hội thành phố. Hội còn hỗ trợ vốn sinh kế cho 18 gia đình nạn nhân, duy trì trợ cấp hằng tháng cho 37 nạn nhân và triển khai chương trình phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố giai đoạn 2026–2030.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được triển khai đa dạng với 660 banner, 500 cuốn tập san, phim phóng sự “Thảm họa da cam và hành trình xoa dịu”, cùng 12 buổi họp mặt thu hút 480 lượt nạn nhân và đại biểu tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Huệ Chi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Hội, nhất là việc duy trì công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trong quá trình hợp nhất ba địa phương. Bà đề nghị Thành hội tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội để chăm lo cho nạn nhân, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Võ Thị Thanh Nga

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác