• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2024 vận động được 5 tỷ 224 triệu đồng  

Đó là nội dung trong Báo cáo sơ kết của Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.    
Hội nghị Giao ban công tác Hội và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Năm 2024, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm Thành hội đã bám sát chương trình kế hoạch của Trung ương Hội, của thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện công tác của Hội. Hội đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố ban hành 25 loại văn bản chỉ đạo hoạt động Hội. Công tác xây dựng tổ chức Hội được thực hiện đúng quy chế, Điều lệ Hội; công tác thông tin - Tuyên truyền được đẩy mạnh (có 75 tin, bài, phóng sự được phát sóng, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương. Công tác Thi đua-Khen thưởng Hội đã biểu dương, khen thưởng kịp thời cho 5 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023”. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc theo quy chế. Công tác đối ngoại nhân dân được kết nối mở rộng đã đón và làm việc với  35 tổ chức và 180 lượt cá nhân người nước ngoài đến thăm, tìm hiểu hỗ trợ cho NNCĐDC. Công tác vận động quỹ và hỗ trợ giúp đỡ NNCĐDC được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Hoạt động của Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và trẻ em bất hạnh thành phố được duy trì trong việc nuôi dưỡng bán trú, chăm sóc, giúp đỡ, tạo nghề, phục hồi chức năng cho 90 em NNCĐDC, trẻ khuyết tật; Trung tâm Xông hơi, giải độc và phục hồi chức năng Đà Nẵng đã tổ chức xông hơi được 3 đợt cho NNCĐDC, CCB và những người có nhu cầu xông hơi.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành hội và các cấp Hội ở địa phương cơ sở đã kêu gọi, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ được 5 tỷ 224 triệu đồng (bao gồm tiền mặt, quà tặng và dự án phục vụ NNCĐDC...). Từ nguồn tiếp nhận, Hội đã trao tặng 7,750 suất quà, 106 suất trợ dưỡng thường xuyên, 38 chiếc xe lăn, hỗ trợ đột xuất cho 531 đối tượng khó khăn, sửa chữa 1 ngôi nhà tình thương. Ngoài ra, Thành hội đã phối hợp với một số nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà trực tiếp cho NNCĐDC đang được nuôi dưỡng học tập tại Trung tâm (như tổ chức ăn trưa, các loại sữa, bánh, quà, trang thiết bị, nhu yếu phẩm khác...) với 1.950 lượt người được thụ hưởng.  

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Thành hội đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp; trong đó tập trung tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam nhân 63 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2024); tổ chức tặng quà và đi thăm trực tiếp các gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng (05/01/2005-05/01/2025); tập trung tuyên truyền về thảm họa da cam và nỗi đau của NNCĐDC; tiếp tục kêu gọi vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ tặng quà cho NNCĐDC ngày 10/8 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; tổ chức phối hợp khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và xông hơi, giải độc cho nạn nhân; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và kết nối với các tổ chức quốc tế khác để tìm kiếm dự án hỗ trợ nạn nhân; tham gia ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Thành hội và các cấp Hội theo Nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra; thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý tài sản, tài chính của Hội; duy trì việc chăm sóc nuôi dưỡng nạn nhân tại Trung tâm. Thực hiện việc Tổng kết công tác Hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2025,

Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác