Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Hội thành phố và các cấp Hội cơ sở đã tích cực, chủ động vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, hỗ trợ 19.618 lượt nạn nhân với tổng kinh phí 10 tỷ 712 triệu đồng. Các hoạt động hỗ trợ đa dạng, thiết thực như: tặng quà, trợ dưỡng thường xuyên, cấp học bổng, xây dựng và sửa chữa nhà, trao xe lăn - xe lắc, sổ tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế, trợ cấp đột xuất... Hội cũng duy trì chăm sóc, nuôi dưỡng bán trú cho gần 140 nạn nhân và trẻ khuyết tật tại các trung tâm; tổ chức xông hơi giải độc cho 52 nạn nhân, cựu chiến binh và người có nhu cầu.
Đây là những nỗ lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cấp Hội trong việc vận động nguồn lực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.
.png)
Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố tặng hoa chúc mừng
Thường trực Thành hội Đà Nẵng chủ trì hội nghị
Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND thành phố về việc hợp nhất các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, cùng hướng dẫn của Ủy ban MTTQ thành phố và Sở Nội vụ, Hội nghị đã thông qua phương án hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng (cũ) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam (cũ) thành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng (mới).
.png)
Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng
Hội nghị đã thông qua danh sách Ban Chấp hành gồm 39 thành viên; Ban Thường vụ 12 thành viên; Ban Kiểm tra 6 thành viên. Ông Nguyễn Văn An được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội, cùng 3 Phó Chủ tịch; Trưởng ban Kiểm tra. Các đại biểu thống nhất áp dụng Điều lệ Hội và một số nội dung liên quan.
.png)
Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng (sau hợp nhất)
Trong thời gian tới, Hội sẽ tập trung hướng dẫn, kiểm tra công tác sắp xếp, hợp nhất và thành lập Hội cấp xã, phường; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương ổn định tổ chức; chuẩn bị tốt đại hội nhiệm kỳ; củng cố, xây dựng tổ chức Hội từ thành phố đến cơ sở. Đồng thời, tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ nạn nhân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026; triển khai dự án “Thành phố thân thiện với trẻ em khuyết tật” tại trung tâm và một số địa phương, cũng như các chương trình công tác năm 2026.
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất
Việc hợp nhất tổ chức Hội không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố Đà Nẵng trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.
Trà Thanh Lành
PCT Thành hội Đà Nẵng
Bình luận