• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Đà Nẵng tặng qùa cho nạn nhân chất độc da cam huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam  

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025) và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025), ngày 6/3 Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng tổ chức tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Dự buổi tặng quà về phía Thành hội Đà Nẵng có: ông Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng và cán bộ, nhân viên Hội; về phía huyện Núi Thành có: ông Phạm Văn Quyện, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Núi Thành; bà Trần Thị Kim Loan , Phó chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành; bà Đặng Thị Tường Vân, Chủ tịch UBMT thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Thành hội Đà Nẵng đã trao tặng 50 suất quà cho NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn của huyện Núi Thành, mỗi suất quà trị 500.000 đồng gồm: gạo, dầu ăn, nước mắm, mỳ chính, sữa và tiền mặt, với tổng giá trị là 25 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm của Thành hội Đà Nẵng đối với NNCĐDC trên địa bàn thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam anh em, nhằm chia sẻ, động viên khích lệ NNCĐDC cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

 Một số hình ảnh tặng quà của Thành hội Đà Nẵng tại huyện Núi Thành

 

 

 Trà Thanh Lành
PCT Thành hội Đà Nẵng

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Đoàn viên Công an Đà Nẵng giao lưu với nạn nhân chất độc da cam

    Đoàn viên Công an Đà Nẵng giao lưu với nạn nhân chất độc da cam

    Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, sáng 9/6, Cụm thi đua số 3 - Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, tổ chức chương trình vui chơi, sinh hoạt giao lưu và trao quà cho các em là nạn nhân chất độc da cam đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà ...