Căn cứ Hướng dẫn số 77/HD-HDC ngày 24/3/2026 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai về công tác kiểm tra, giám sát năm 2026; Đợt kiểm tra này nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong giai đoạn mới sau sáp nhập đơn vị hành chính.
Tại các buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra tập trung tìm hiểu một số nội dung trọng tâm như: chất lượng công tác quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam; công tác củng cố tổ chức Hội, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra sau sáp nhập; quản lý hồ sơ hội viên, nạn nhân; công tác quản lý, sử dụng kinh phí; vận động nguồn lực xã hội hóa; chế độ thông tin báo cáo; giải quyết đơn thư kiến nghị và việc xây dựng các mô hình nhân đạo hiệu quả ở cơ sở...
Qua kiểm tra cho thấy, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hai phường Tân Phú và Đồng Phú đã chủ động kiện toàn tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt và hoạt động Hội sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Các cấp Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chăm lo thiết thực đời sống nạn nhân chất độc da cam.
Công tác tuyên truyền được hai đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về hậu quả chất độc da cam/dioxin, cũng như trách nhiệm cộng đồng đối với những người bị di chất độc hóa học.
Đặc biệt, việc rà soát, quản lý hồ sơ nạn nhân sau sáp nhập được thực hiện tương đối chặt chẽ, bảo đảm nắm chắc số lượng hội viên và các đối tượng cần được hỗ trợ, chăm lo. Đây là số liệu quan trọng để Hội xây dựng kế hoạch trợ giúp phù hợp, kịp thời, tránh bỏ sót đối tượng.
Về công tác tài chính, Đoàn Kiểm tra đánh giá các đơn vị cơ bản thực hiện đúng quy định trong quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Hội và nguồn vận động xã hội hóa. Việc thu, chi được công khai, minh bạch, đúng mục đích; ưu tiên hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, gia đình đặc biệt khó khăn.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chăm lo nạn nhân tiếp tục được duy trì hiệu quả như: thăm hỏi hội viên đau ốm, vận động quà tặng dịp lễ, tết, hỗ trợ sinh kế, kết nối các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình nạn nhân khó khăn. Dù nguồn lực còn hạn chế nhưng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm đồng hành cùng nạn nhân da cam.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, bà Ngô Thị Nhàn ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Bà đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể để chăm lo tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam trong thời gian tới.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra một số khó khăn như kinh phí hoạt động còn hạn chế, đội ngũ cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm, việc vận động nguồn lực xã hội hóa có thời điểm chưa ổn định. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hiệu quả hoạt động Hội, bảo đảm quyền lợi cho hội viên và nạn nhân.
Thay mặt Đoàn Kiểm tra, ông Bùi Văn Thành đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hai phường tiếp tục củng cố tổ chức Hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội hóa; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nạn nhân để kịp thời làm tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp.
Đợt kiểm tra lần này không chỉ là hoạt động chuyên môn thường niên mà còn là dịp để Thành hội Đồng Nai đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động Hội cơ sở, kịp thời biểu dương những mô hình tốt, cách làm hiệu quả, đồng thời tháo gỡ khó khăn, định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tin, ảnh: Nguyễn Hiên














Bình luận