• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Hà Nội: Tổ chức Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, ngày 04/7/2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/doxin thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Sơ kết hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (nhiệm kỳ 2020 -2025).    

Dự hội nghị có: các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin một số quận, huyện.

Đồng chí Trần Văn Dương, Phó Chủ tịch Thành hội báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Năm 2024 hoạt động của Thành hội và các tổ chức hội thành viên diễn ra trong điều kiện có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của thành phố Hà Nội: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 -07/5/2024); 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024); 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024); 80 năm Ngày Thành lập QĐNDVN (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và Kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội (08/11/2004 - 08/11/2024). Trong 6 tháng đầu năm đã triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện chương trình, kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Công tác tuyên truyền đã được Thành hội và các cấp hội ở cơ sở triển khai thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội. Thành hội đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức liên hoan văn nghệ tại 3 cụm thi đua với 34 tiết mục tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thân cho nạn nhân, cổ vũ động viện nạn nhân sống vui, sống khỏe, sống có ích, vượt khó, vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng phóng sự “20 năm hình thành và phát triển của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội”. Biên tập và xuất bản 2 số Bản tin da cam với nhiều chuyên trang, chuyên mục có chất lượng tốt, nhằm chuyển tải nội dung về các văn bản của Đảng, Nhà nước và của thành phố liên quan đến khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam; các gương điển hình là nạn nhân chất độc da cam vượt khó, vươn lên hòa nhập cộng đồng.  

Đồng chí Trần Văn Quang, Chủ tịch Thành hội kết luận hội nghị

Thành hội và các quận, huyện Hội thường xuyên, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 6 tháng đầu năm các quận, huyện đã phát triển được 94 hội viên, thành lập mới 1 Chi hội, thuộc Quận hội Hoàn Kiếm. Thường trực Thành hội đã có văn bản gửi cấp ủy, chính quyền của 7 quận, huyện và các hội về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Tích cực, chủ động vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Đã vận động được trên 15,4 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật quy thành tiền). Hội viên của các quận, huyện đã tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ tự nguyện với số tiền 9,3 tỷ đồng cho 1.289 hộ vay với lãi suất thấp hoặc không tính lãi. Thành hội và các hội thành viên đã hỗ trợ 36.984 lượt người với số tiền 15 tỷ 715 triệu 336 nghìn đồng. Phối hợp với BTL Thủ đô Hà Nội và Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam hỗ trợ sửa chữa 2 nhà tình nghĩa tặng gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; đưa 50 nạn nhân chất độc da cam đi xông hơi thải độc ở Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024: Tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, trọng tâm là Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 24-TTr-TU ngày 25/9/2015 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả với phương châm “ Vì nạn nhân chất độc da cam”. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ, hội viên của các tổ chức hội thành viên; phối hợp với Trung ương Hội đưa nạn nhân chất độc da cam đi xông hơi, giải độc, đi phẫu thuật thẩm mỹ. Theo dõi và hướng dẫn các đơn vị đến thời gian Đại hội nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ hội. Tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội, kỷ niệm 63 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối. Tich cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam, nhân dịp các ngày lễ, tết.

Hội nghị Ban Chấp hành lần này đã căn cứ vào những quy định và Điều lệ Hội, bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: Ban Chấp hành gồm 8 đồng chí, Ban Thường vụ 2 đồng chí. Hội nghị Sơ kết hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (nhiệm kỳ 2020 -2025) đã thành công tốt đẹp, kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, phấn khởi và tin tưởng./.

  

Đại tá, Ths Trần Văn Dương

                                                                                                   Phó Chủ tịch Thành hội

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác