Đa số nạn nhân chất độc da cam trong thành phố bị ảnh hưởng. Theo thống kê, ảnh hưởng của Bão số 3 đối với NNCĐDC ở thành phố Hải Phòng có 1 người chết, 1 người bị thương, trên 100 gia đình nhà bị sập, bay mái, tốc mái; 10 khu nuôi trồng thuỷ sản và 1 trang trại gà 200 con; nhiều gia đình bị thiệt hại về vật nuôi, cây trồng, hoa màu, đồ dùng sinh hoạt, vật tư thiết bị sản xuất kinh doanh. Anh Nguyễn Văn Qua, sinh năm 1979 là con đẻ của ông Nguyễn Văn Xoang, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH ở xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, anh bị mái nhà sập đè lên người chết tại chỗ lúc 14 giờ 07/9/2024; ông Ngô Quang Trường, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng chống bão bị tôn bay vào đầu, phải đi viện, khâu 10 mũi; ông Hoàng Căn Phong ở xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, gia đình có trang trại nuôi gà bị sập, gần 200 con gà thịt bị chết; ông Phạm Văn Nhân ở xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, gia đình có 5 ha nuôi trồng thuỷ sản, trong bão nhà bị sập hoàn toàn, các ao nuôi thả tôm, cua, cá bị ngập lụt thất thoát rất lớn; ông Nguyễn Văn Ích, phưòng Nghĩa Xá, quận Lê Chân bị tốc 40m2 mái tôn, làm sập 40m2 thạch cao, vỡ 1 cửa nhôm kính; ông Trần Thiện Lưu, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, bị tốc 40m2 mái tôn; ông Đàm Nguyên Thắng xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo bị bay cả mái nhà; Ông Đỗ Quang Khải là nạn nhân, Chủ tịch Huyện hội Cát Hải cho biết: trụ sở làm việc của Hội bị bay mất mái tôn, nước lụt sâu trong nhà, hư hại nhiều đồ dùng sinh hoạt và thiết bị văn phòng Hội... hiện trụ sở Hôi tạm thời chuyển về nhà ông để làm việc.
Sau bão, Thường trực thành Hội đã có Công văn số 75/CV-TTH, ngày 09/9/2024 gửi các Hội thành viên đề nghị tổng hợp tình hình thiệt hại do Bão số 3 gây ra đối với NNCĐDC. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các Quận, Huyện hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành địa phương động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia thu dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống gia đình, quan tâm thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân bị thiệt hại nặng sau bão.
Từ ngày 13 đến 17/9, lãnh đạo Thành hội đã thăm hỏi, động viên 12 gia đình nạn nhân có người bị thiệt mạng, thương tích và thiệt hại nặng về nhà ở, cơ sở sản xuất tại các quận, huyện: Tiên Lãng, Hồng Bàng, Vĩnh Bảo, Cát Hải, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An và trao số tiền 52.000.000 đồng hỗ trợ các gia đình. nạn nhân mỗi gia đình từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.
Thường trực Thành hội đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình NNCĐDC gặp khó khăn sau bão. Thành đoàn Hải phòng hỗ trợ gia đình nạn nhân Phạm Thế Chờ (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo) 20.000.000đ. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thành phố đến thăm, trao tiền hỗ trợ các gia đình người có công bị thiệt hại nặng do bão. Các quận, huyện Hội đã vào cuộc rất tích cực, tiêu biểu quận Hội Ngô Quyền, Lê Chân, Tiên Lãng, Thủy Nguyên đã phối hợp với Hôi Chữ thập đỏ và các đoàn thể đến thăm, tặng quà cho gia đình nạn nhân bị thiệt hại. Cán bộ, hội viên các cấp hội đã tham gia hàng trăm ngày công cùng địa phương thu dọn vệ sinh khắc phục hậu quả sau bão.
Hưởng ứng phát động của UB MTTQ Việt Nam các cấp về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Thường trực Thành Hội và cán bộ các cấp hội đã tích cực tham gia ủng hộ được tổng số tiền hơn 20.000.000đ.
Những hoạt động tích cực, chủ động của các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố Hải Phòng thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với NNCĐDC, kịp thời động viên các gia đình nạn nhân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Việc làm bình dị đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân thành phố, nhất là đối với NNCĐDC bị thiệt hại nặng nề do bão gây ra./.
Đặng Xuân Viễn
Chủ tịch Thành hội
Bình luận