Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961-2026), từ cuối quý I/2026, Thành hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Huế (26/3), Thành hội phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) thành phố thăm, tặng quà 15 gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Trong đó, 5 gia đình tại phường Kim Long và 10 gia đình tại xã A Lưới 2 được đại diện hai đơn vị trực tiếp đến thăm, động viên, trao quà.
Tháng 5/2026, Thành hội trao 5 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng/năm, cho con, cháu của NNCĐDC vượt khó, vươn lên trong học tập; đồng thời hỗ trợ cho 3 gia đình nạn nhân nghèo, mỗi hộ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

Đây là nội dung trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do UBND thành phố Huế triển khai năm 2026, với 40 căn nhà được xây mới và 43 căn được sửa chữa.
Hướng tới ngày 10/8 - Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Thành hội phân công các Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách địa bàn xã, phường tổ chức thăm, tặng 364 suất quà, tổng trị giá 165,6 triệu đồng cho NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn. Thường trực Thành hội cũng trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà cho một số nạn nhân trên địa bàn.
Một dấu ấn quan trọng trong chuỗi hoạt động là ngày 14/7, Thành hội ký chương trình phối hợp với Bộ CHQS thành phố thực hiện mô hình đồng hành, chia sẻ “nỗi đau da cam” giai đoạn 2026-2030. Chương trình tập trung huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ nạn nhân và gia đình về nhà ở, phương tiện trợ giúp, vật dụng thiết yếu, khám chữa bệnh, cấp thuốc và tạo sinh kế.
Theo chương trình, mỗi tháng sẽ hỗ trợ kinh phí cho hơn 30 đối tượng; hằng năm tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho từ 50-100% nạn nhân; hỗ trợ tạo sinh kế cho khoảng 15-20 hộ; nhận đỡ đầu, hỗ trợ thường xuyên những nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bộ CHQS thành phố nhận hỗ trợ 5 cháu; 100% đơn vị trực thuộc Bộ CHQS nhận đỡ đầu từ 1-2 cháu là con, cháu nạn nhân chất độc da cam.
Ngày 30/7, Thành hội tiếp tục ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC), triển khai hỗ trợ sinh kế cho 30 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam có điều kiện sản xuất, kinh doanh, với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng trong thời gian một năm kể từ khi chương trình được phê duyệt.
Sáng 6/8, Thành hội tổ chức chương trình tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, gặp mặt NNCĐDC và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Thành hội, nhấn mạnh hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Thảm họa đã khiến hàng triệu người bị phơi nhiễm, để lại những hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và cuộc sống của các thế hệ nạn nhân.
Dịp này, Thành hội biểu dương 2 tổ chức và 27 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Hội, trong đó có 1 tổ chức và 3 cá nhân được Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam vinh danh.
Ngày 7/8, Thành hội phối hợp với Bộ CHQS thành phố đến xã A Lưới 4 trao tiền và vật phẩm hỗ trợ 30 gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ heo giống cho 30 hộ, cây giống bưởi da xanh và cam cho 6 hộ, đồng thời trao xe lăn cho 40 người gặp khó khăn trong việc đi lại.
“Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam” là tiêu chí xuyên suốt trong hoạt động của Thành hội. Đến nay, Hội đã vận động được hơn 28 tỷ 303 triệu đồng, hỗ trợ 50.109 lượt nạn nhân; xây mới 33 ngôi nhà, sửa chữa 48 ngôi nhà. Với nguồn Quỹ 440 triệu đồng, Hội đã hỗ trợ 56 lượt hộ gia đình vay vốn phát triển sinh kế theo hình thức xoay vòng, không tính lãi trong thời hạn 2 năm. Công tác thăm hỏi, tặng quà nạn nhân trong các dịp lễ, tết, khi đau ốm, gặp thiên tai, lũ lụt... được các cấp Hội duy trì thường xuyên.
Chuỗi hoạt động nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam trên địa bàn thành phố Huế chưa thể phản ánh hết những việc làm thiết thực của các cấp Hội. Tuy nhiên, những kết quả đạt được đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, hội viên và những người làm công tác Hội; đồng thời thể hiện sự chung tay ngày càng sâu rộng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.
Mỗi phần quà, căn nhà, suất học bổng, phương tiện trợ giúp hay mô hình sinh kế không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn mang đến NNCĐDC niềm tin, nghị lực và hy vọng. Đó cũng là những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng, quyết khong để ai bị bỏ lại phía sau./.
Nguyễn Hữu Quyết
Phó Chủ tịch Thành hội Huế















Bình luận