Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và của Thường trực Thành ủy Huế, ngày 29/4/2025 Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Huế tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” (sau đây gọi là CT 43-CT/TW).
Dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Dương, Phó trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Lê Xuân Hải, PGĐ sở Nội vụ; ông Trần Vũ Nhân, PCT hội Chữ Thập Đỏ TP Huế; đại diện các Sở, Ban, Ngành liên quan và 18 đại biểu đến từ Hội cơ sở.

Sau khi nghe Thường trực Thành hội Huế trình bày báo cáo tổng kết và tham luận của thị xã Phong Điền, huyện A Lưới; các thành viên dự hội nghị đã trao đổi những vấn đề liên quan đến việc thực hiện CT 43-CT/TW và nhất trí nhận định:
Các cấp Hội đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội, cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành kể từ ngày mới thành lập Hội (2004) đến nay. Các cấp Hội đã qua 05 kỳ Đại hội; hiện đang hoạt động nhiệm kỳ thứ V (2023-2028).
Lãnh đạo các cấp Hội của thành phố Huế luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và có kinh nghiệm trong công tác Hội.
Vì vậy, số Hội viên tự nguyện sinh hoạt tại các cấp hội đông, hiện nay có trên 3.200 hội viên/17.710 người phơi nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố Huế.
Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị số 43-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” thì các cấp Hội NNCĐDC/dioxin trên toàn thành phố Huế đã nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện nhiều hơn của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp: quan tâm chỉ đạo về công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy qua 05 kỳ Đại hội cũng như qua các đợt sáp nhập huyện Nam Đông vào huyện Phú Lộc, thành phố Huế chia thành 02 quận và thành phố Huế trở thành đơn vị trực thuộc Trung ương (01/01/2025), nên tổ chức Hội tại huyện Phú Lộc, Quận hội Thuận Hóa đã được kiện toàn kịp thời và tiếp tục hoạt động có hiệu quả; UBND thành phố cấp kinh phí để tổ chức 02 cuộc khảo sát người nghi bị phơi nhiễm chất độc hóa học là con, em cán bộ tham gia kháng chiến năm 2019 và năm nay (2025), đang thực hiện điều tra, khảo sát số lượng thế hệ thứ 03, 04 di nhiễm hoặc nghi bị di nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố với số tiền 150 triệu đồng. Đã hoàn thành Dự án tẩy độc khu vực sân bay A So và vùng phụ cận đạt mức an toàn về môi trường theo quy định.
Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 43-CT/TW, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đã vận động được trên 28 tỷ đồng hỗ trợ cho 50.109 lượt nạn nhân chất độc da cam; làm mới 33 ngôi nhà cho nạn nhân với số tiền gần 02 tỷ đồng, sửa chữa 48 ngôi nhà với số tiền gần 605,0 triệu đồng; hỗ trợ cho vay vốn không lãi suất cho 56 gia đình nạn nhân chất độc da cam với số tiền 440 triệu đồng để tạo sinh kế…
Từ năm 2015 đến nay, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (trước đây) đã giải quyết cho 193 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, nâng tổng người đã giải quyết chế độ lên 4.049 người (người hoạt động kháng chiến là 2.953, con đẻ của người tham gia kháng chiến là 1.096).
Ngoài ra, các đối tượng bị nhiễm, nghi nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội, nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các Trung tâm…
Vào những ngày kỷ niệm thảm họa da cam 10/8, Quốc khánh 02/9, Tết cổ truyền…luôn được các cấp Hội quan tâm, tổ chức gặp mặt tọa đàm, thăm hỏi, tặng quà động viên nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ. Việc thăm hỏi nạn nhân khi đau ốm, gia đình nạn nhân gặp khó khăn, thiên tai đột xuất… được quan tâm đúng mức.
Hội nghị khẳng định: Chỉ thị 43-CT/TW ngày 15/4/2015 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” là yếu tố tiên quyết thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện các Sở, Ban, Ngành liên quan đối với hoạt động của Hội các cấp trong giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại thành phố Huế.
Sức mạnh lan tỏa của Chỉ thị 43-CT/TW đã tác động, thôi thúc rất lớn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm đồng hành trong hỗ trợ vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam, góp phần khắc phục hậu quả do chất độc hóa học do quân đội Mỹ gây ra.
Sự nhiệt huyết, nhiệt tình và năng lực của lãnh đạo Hội các cấp là nhân tố quan trọng trong việc triển khai chỉ thị 43-CT/TW.Tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống của nhiều nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ đã có sức lan tỏa lớn đối với cộng đồng xã hội.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Huế một lần nữa khẳng định tác động to lớn của Chỉ thị 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; kết quả này đã góp phần xoa dịu nỗi đau da cam cho các nạn nhân trên địa bàn thành phố Huế.
Ông đề nghị, các cấp Hội trong thành phố Huế tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN, các sở, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày càng hiệu quả.
Đặc biệt, các cấp Hội phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội thấu hiểu nỗi đau da cam để chung tay, đồng hành, hỗ trợ họ vươn lên trong cuộc sống./.
Nguyễn Hữu Quyết
PCT Hội NNCĐDC/dioxin TP Huế
Bình luận