• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Huế trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Ngày 17/4/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng (ACDC) tại Huế tổ chức trao 5 suất học bổng cho 5 em là con, cháu nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Các suất học bổng được trao cho học sinh thuộc các xã: Phú Lộc (2 suất), Khe Tre (2 suất) và Phú Vang (1 suất), mỗi suất trị giá 6.400.000 đồng, hỗ trợ trong 12 tháng.

Những em được nhận học bổng đều là học sinh giàu nghị lực, biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đây là đợt trao học bổng đầu tiên được triển khai theo thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế và tổ chức Chữ Thập xanh Thụy Sĩ, ký kết ngày 27/11/2025 tại Huế.

Dù giá trị vật chất chưa lớn, nhưng những suất học bổng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình nạn nhân chất độc da cam, tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, phấn đấu vươn lên.

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tổ chức Chữ Thập xanh Thụy Sĩ thông qua Viện Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng (ACDC) tại Huế đã quan tâm, đồng hành cùng các nạn nhân da cam trên địa bàn. Hội cũng mong muốn những nội dung đã thống nhất trong thỏa thuận hợp tác sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Nguyễn Hữu Quyết
Phó Chủ tịch Thành hội Huế

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến  và Sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm

    Hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm

    Nhân dịp  79 năm Ngày thương binh liệt sỹ và  65 thảm họa da cam ở Việt Nam, s áng 19 / 6/2026 , Hội NNCĐDC /dioxin tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến t uyên dương NNCĐDC , cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu xuất sắc và tri ân Người có công nuôi dưỡng chăm sóc nạn nhân giai đoạn 2025 -2026.