• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Huế: Triển khai thực hiện dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Sáng 17/3/2026, Thường trực Thành hội Huế đã tiếp và làm việc với bà Lâm Thị Kim Ngọc, đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Huế về viêc triển khai các thỏa thuận của Hội với bà Phạm Thúy thuộc tổ chức Chữ thập xanh Thụy Sỹ trong chương trình hỗ trợ, phát triển trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam trong buổi làm việc ngày 27/11/2025 với Thành hội nhằm tìm kiếm nguồn lực giúp đỡ một số gia đình nan nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế.  

 Thường trực Thành hội Huế làm việc với bà Lâm Thị Kim Ngọc, Viện Nghiên cứu Phát triển Huế

Theo đó, 1 dự án có trị giá 900 triệu đồng đã được tổ chức Chữ thập xanh Thụy Sỹ chấp nhận và phê duyệt trong tài khóa năm 2026-2027.

 Dự án gồm 2 phần chính:  

 1. Hỗ trợ sinh kế bền vững 600 triệu đồng cho 30 gia đình nạn nhân chất độc da cam trong 1 năm để họ có kinh phí ban đầu để phát triển kinh tế như: chăn nuôi (dê, bò, gà, lợn…) hoặc hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ…

2. Hỗ trợ kinh phí học tập 30 triệu đồng cho 5 trường hợp là thế hệ thứ 2, thứ 3 của nạn nhân chất độc da cam trong 1năm.

 Nếu các hoạt động trên đạt hiệu quả, phía Nhà tài trợ sẽ xem xét, hỗ trợ tiếp tục cho những năm sau.   

 Trước mắt, từ nay đến cuối tháng 3/2026 Thành hội Huế và Viện Nghiên cứu Phát triển Huế khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định để dự án được triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể.      

Thành hội Huế hy vọng dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2026, làm tiền đề cho những kế hoạch tiếp theo trong sự phối hợp hoạt động giữa Thành hội Huế với tổ chức Chữ thập xanh Thụy Sỹ ./.

                                                      Nguyễn Hữu Quyết 
PCT Thành hội Huế  

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.