• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Huế: Triền khai nhiệm vụ năm 2025 và tổ chức khảo sát thế hệ thứ 3, 4 nghi bị nhiễm chất độc hóa học

Sáng 27/3/2025, Thành hội Huế triển khai nhiệm vụ năm 2025 và tổ chức khảo sát thế hệ thứ 3, 4 nghi bị phơi nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh chống Mỹ. Tham dự hội nghị gồm có: Ủy viên BCH Thành hội Huế, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội cấp huyện; ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Thành hội chủ trì.

Về nhiệm vụ năm 2025, triển khai tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trong Kế hoạch số 03/KH-BCH ngày 03/02/2025 của Thành hội, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; quan tâm hơn nữa công tác vận động nguồn lực để hỗ trợ cho các nạn nhân chất đôc da cam; cập nhật thường xuyên tình hình nạn nhân chất độc da cam theo phần mềm quản lý; làm tốt công tác tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam; xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế, khởi nghiệp, đào tạo việc làm… tại các hộ gia đình nạn nhân da cam.

Về công tác khảo sát: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội cấp huyện trực tiếp đến gia đình để điền thông tin theo phiếu điều tra đã in sẵn. Đối tượng khảo sát lần này là thế hệ thứ 3, 4 (cháu, chắt) nghi bị phơi nhiễm chất độc hóa học theo 17 loại bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Các thành viên tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan và thống nhất cao với nội dung được trình bày trong hội nghị. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Thành hội kết luận và đề nghị các Huyện hội triển khai ngay và hoàn thành đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch./.

Nguyễn Hữu Quyết
PCT Thành hội Huế

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Các hoạt động chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 của Đảng và nhân dân ta

    Các hoạt động chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 của Đảng và nhân dân ta

    Để Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng ta, nhân dân ta đã có quá trình chuẩn bị “toàn diện và chu đáo” suốt 15 năm, từ sau khi thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam (03/2/1930). Các hoạt động đó bao gồm việc chuẩn bị về chủ trương, đường lối cách mạng; xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang ở các địa phương; chuẩn ...