Trong chuỗi hoạt động dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 – 2026) và 20 năm Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ (19/6/2006 – 19/6/2026), sáng 10/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề “Chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam”.
Hội nghị có sự tham dự của 80 đại biểu, gồm: bà Văn Ngọc Hà, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Hội Cựu chiến binh các xã, phường; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cùng đại diện Báo và Phát thanh – Truyền hình Cần Thơ. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ trương của Ủy ban MTTQ thành phố về “Tháng lắng nghe ý kiến người dân”.
Tại hội nghị, các đại biểu ôn lại những sự kiện đau thương do thảm họa da cam gây ra và kết quả khắc phục hậu quả đó của Đảng, Nhà nước, Nhân dân cả nước tạo ra; xem phóng sự “Thảm họa da cam và Hành trình xoa dịu” do Hội phối hợp với Báo và Phát thanh – Truyền hình Cần Thơ thực hiện. Đại diện Phòng Người có công (Sở Nội vụ) phổ biến những chính sách đang triển khai đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Hội Cựu chiến binh thành phố báo cáo kết quả phối hợp giữa hai Hội trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân.
Đặc biệt, hội nghị ghi nhận 6 ý kiến phát biểu của đại biểu, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị hoàn thiện các chế độ, chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi của nạn nhân chất độc da cam được thực hiện ngày càng công bằng, đầy đủ và nhân văn hơn. Những kiến nghị này đã được Thành hội tổng hợp và đại diện Phòng Người có công trực tiếp giải đáp tại hội nghị.
Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ đã trao 16 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gửi tới nạn nhân chất độc da cam tham dự hội nghị, góp phần động viên, sẻ chia và lan tỏa tinh thần “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.
Hồ Kim Đời
Văn phòng Thành hội




.jpg)









Bình luận