Giải Golf diễn ra tại Sân Golf Tân Sơn Nhất (TPHCM), với 144 golfer trong nước và quốc tế tham dự, bắt đầu khai mạc từ 11/9. Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức trao các hạng mục giải thưởng, gồm giải Nhất, Nhì, Ba ở các bảng A, B, C và Bảng Nữ và một số giải phụ khác.

Theo Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM, giải golf không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là một chương trình thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của cộng đồng đối với những người đang chịu hậu quả nặng nề bởi chất độc da cam/dioxin.

Chia sẻ về giải golf, ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, tham gia các hoạt động đi bộ, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, thăm và tặng quà các nạn nhân da cam đều mang những tình cảm ấm áp, nghĩa tình và sự sẻ chia sâu sắc với các nạn nhân da cam/dioxin. Ở đó, mọi người đều hướng tới mục đích chung là: xoa dịu nỗi đau da cam.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhấn mạnh, giải golf từ thiện để ủng hộ cho các nạn nhân da cam là một sáng kiến rất đáng trân trọng. Đây không chỉ là một giải đấu mang tinh thần thể thao, mà mỗi cú đánh đẹp, mỗi nụ cười và mỗi sự đóng góp của các golfer còn mang một ý nghĩa lớn hơn: đó là sự sẻ chia với những con người đang phải chịu đựng những hậu quả lâu dài của chiến tranh. Vì những nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ.

Bên cạnh các hoạt động thi đấu, chương trình Gala Dinner là điểm nhấn đặc biệt của Giải Golf từ thiện năm nay. Tại đây, các golfer, đại biểu, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và khách mời Việt Nam, Hàn Quốc cùng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những câu chuyện về cộng đồng, tình hữu nghị và trách nhiệm xã hội.

Thiếu tướng, PGS.TS.TTND Nguyễn Hồng Sơn và ông Kim Dae Jong, Chủ tịch Hoavava trao giải cho các golfer. Ảnh: Linh Trần.
Đặc biệt, chương trình văn nghệ có sự tham gia biểu diễn của các nạn nhân chất độc da cam. Những tiết mục được thể hiện bằng nghị lực, niềm tin và tình yêu cuộc sống của chính những người đang mang trong mình hậu quả của chiến tranh sẽ góp phần truyền cảm hứng về ý chí phấn đấu và tình yêu thương cho mỗi chúng ta.
Thông qua âm nhạc, các nạn nhân da cam không chỉ kể câu chuyện về những khó khăn mà còn cho thấy một hình ảnh khác. Đó là những con người giàu nghị lực, luôn nỗ lực vươn lên và khát khao được sống, được hòa nhập và đóng góp cho xã hội.
Nguồn: Báo Đại đoàn kết









.jpg)





Bình luận