• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành phố Vinh chăm sóc nạn nhân chất độc da cam tại gia đình

Nếu như hơn 2.000 trường hợp người có công (NCC) được hưởng điều dưỡng tại nhà sẽ tiện lợi cho việc chăm sóc, giúp đỡ NCC trong sinh hoạt đời thường cũng như lúc ốm đau bệnh tật do chính người ruột thịt đảm nhận, tránh được những rủi ro khó lường.

Gia đình ông Phạm Ngọc Hậu, ở Khối 6, phường Nghi Phú, từng được vinh danh “Gia đình Giáo dân tiêu biểu - “kính chúa yêu nước”. Ông từng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trở về quê hương với thương tật Hạng 2/4, cụt một chân, có nhiều vết thương ở đầu và là nạn nhân trực tiếp bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hai người con của ông đã được xác định bị di chứng chất độc da cam/dioxin, người con gái bị tâm thần, người con trai tên là Phạm văn Hiệp bị u toàn thân, vợ chồng ông phải chăm sóc.

Ở xã Nghi Ân có gia đình bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ liệt sĩ và là mẹ của NNCĐDC Nguyễn Văn Hân; tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng mọi sinh hoạt, anh Hân đều dựa vào mẹ già.

Đó là hai trong hàng trăm gia đình NNCĐDC ở thành phố Vinh mà các nạn nhân chủ yếu được chăm sóc tại nhà do người ruột thịt của mình đảm nhận.

Các NNCĐDC, mỗi người một hoàn cảnh và chung số phận bất hạnh, đặc biệt khó khăn; bệnh tật dày vò suốt cuộc đời. Những NNCĐDC thế hệ thứ 2, đa số không được là người bình thường như bao nhiêu người trong xã hội.

Để công bằng, đòi lại quyền chính đáng, thành phố Vinh đã nỗ lực điều tra, lập danh sách các đối tượng bị dừng trợ cấp theo yêu cầu của Sở LĐ-TB&XH để phục vụ Thanh tra Bộ LĐ-TBXH; phối hợp với Sở LĐ- TB&XH đối thoại với con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) bị dừng hưởng trợ cấp theo kết luận của Thanh tra Bộ TB&XH của 11 trường hợp; tham mưu văn bản phản hồi công văn của Sở LĐ-TB&XH về tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến kết luận của Thanh tra Bộ về con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH; về chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH; việc quản lý sử dụng kinh phí ưu đãi người có công NCC với cách mạng và kinh phí hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ tại tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu thăm hỏi trò chuyện thân mật với NNCĐDC phường Lê Mao. Ảnh: Quốc Khánh

Theo Đại tá Tạ Quang Dư, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh chia sẻ: “Những mảnh đời NNCĐDC là những góc khuất của cuộc sống hiện đại của thành phố Vinh đang đổi mới từng ngày, chỉ đến với gia đình các nạn nhân mới nhận ra điều ấy”.

Đoàn công tác của thành phố Vinh và Tạp chí Da cam Việt Nam tặng quà gia đình ông Phạm Ngọc Hậu, ở Khối 6, phường Nghi Phú. Ảnh: Quốc Khánh

Dựa trên chính sách của Nhà nước, thành phố Vinh đã thành lập các đoàn lãnh đạo, các nhà hảo tâm, đi thăm, tặng quà các đơn vị làm công tác chính sách an sinh xã hội và các cá nhân là NCC, các đối tượng xã hội đang quản lý trên địa bàn; cấp quà cho NCC và thân nhân của họ vào dịp lễ tết, ngày kỷ niệm lớn.

Năm 2024, thành phố Vinh đã lập danh sách đề nghị Sở LĐ-TB&XH thẩm định và giới thiệu khám, giám định đối với 33 người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH có đủ điều kiện và đã có 22 người được Sở LĐ-TB&XH quyết định hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng xét duyệt hồ sơ hỗ trợ miễn, giảm học phí cho đối tượng là sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập của trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Hồng Lam, trường Trung cấp Việt-Úc, phường, xã, với tổng số 363 trường hợp; lập danh sách chi trả thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội hằng tháng, với tổng số đối tượng tại 25 phường xã theo Nghị định 20, Nghị định 76; ra quyết định phê duyệt danh sách người khuyết tật, NNCĐDC được Hội Người khuyết tật thành phố và Hội Người mù thành phố, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ; hỗ trợ tiền điện... đối với hộ nghèo và hộ chính sách; thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đối với người khuyết tật bẩm sinh có cha đẻ hoặc mẹ đẻ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH theo Nghị quyết 30/NQ- HDND.

Đoàn công tác của thành phố Vinh và Tạp chí Da cam Việt Nam tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Cúc, xã Nghi Ân. Ảnh: Quốc Khánh

Một việc làm đáng quan tâm là thành phố vừa tổng hợp 89 thương binh, liệt sỹ tham gia chiến đấu tại Điện Biên Phủ trước đây và người tham gia làm nên Đại Thắng Mùa xuân năm 1975 để có chính sách ưu đãi phù hợp.

Bên cạnh đề nghị hơn 2.000 người  được hưởng điều dưỡng tại nhà, thành phố Vinh còn lập danh sách điều dưỡng tập trung cho 430 người; đề nghị chuyển thực hiện điều dưỡng tập trung sang điều dưỡng tại nhà cho 150 trường hợp.

Uyên Nhi

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hà Tĩnh hiến máu “Lễ hội Xuân hồng” năm 2025

    Hà Tĩnh hiến máu “Lễ hội Xuân hồng” năm 2025

    Với chủ đề "Hiến máu đầu xuân - nhân lên hạnh phúc", sáng 20/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện và ...