• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Chia sẻ nỗi đau gắn kết tình thương và trách nhiệm  

Phương châm hoạt động xuyên suốt của Hội NNCĐDC/dioxin xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang trong nhiều năm qua đó là: “Chia sẻ nỗi đau, gắn kết tình thương và trách nhiệm”. Để thực hiện được phương châm ấy, cán bộ, hội viên của Hội đã cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn đến với nạn nhân. Hội là cầu nối, gắn kết những tấm lòng vàng, những trái tim nhân ái hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân. Xã Lương Hòa Lạc hiện có 59 NNCĐDC, đa phần các gia đình có cuộc sống khó khăn, nhất là những gia đình có nhiều nạn nhân hoặc nạn nhân bị bệnh nặng không còn khả năng lao động, không tự chăm sóc bản thân, hằng ngày phải nhờ vào sự trợ giúp chăm sóc của gia đình, người thân. Ông Kim Hùng, Chủ tịch Hội xã Lương Hòa Lạc, bộc bạch: “Trong hoạt động của Hội, tôi luôn nhận thức rằng, Hội NNCĐDC/dioxin là một tổ chức xã hội - từ thiện với chức năng nhiệm vụ là vận động nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ và chăm sóc NNCĐDC. Tôi và  anh em trong Ban Chấp hành Hội xã cùng những hội viên có tâm huyết gắn bó với Hội, có tình thương và trách nhiệm đối với nạn nhân đã thường xuyên lặn lội xuống tất cả 5 ấp trong xã để nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình nạn nhân để có hình thức hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp”.

Hiện nay ở xã Lương Hòa Lạc, có nhiều gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên Hội xã phải thường xuyên quan tâm, giúp đỡ và đang rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cả cộng đồng.

 

Ông Kim Hùng, Chủ tịch Hội xã Lương Hòa Lạc trao tặng gạo cho nạn nhân chất độc da cam

Điểm nổi bật trong hoạt  động của Hội xã là trong nhiều năm qua công tác vận động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ nạn nhân bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả nhất. Hội xã  Lương Hòa Lạc luôn dẫn đầu các xã, thị trấn của huyện  trong thực hiện Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Trung bình, mỗi năm Hội xã vận động được khoảng 100 triệu đồng, giúp đỡ hỗ trợ NNCĐDC. Năm 2024, vận động được trên 120 triệu đồng, trong đó xây tặng một căn nhà cho gia đình nạn nhân, trị giá 70 triệu đồng; còn lại chủ yếu là tặng  quà vào dịp lễ tết, tặng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của gia đình nạn nhân.

Ông Kim Hùng, Chủ tịch Hội xã tích cực quan hệ vận động Hội từ thiện thành phố Mỹ Tho và các chùa, ngoài ra ông còn vận động con cháu ở nước ngoài, hằng năm gửi tiền về giúp đỡ nạn nhân.

Do cán bộ, hội viên của Hội xã tích cực, tâm huyết thấu hiểu và chia sẻ nên NNCĐDC và gia đình của họ đã được hỗ trợ giúp đỡ, phần nào giảm bớt khó khăn, đời sống được cải thiện giúp họ có thêm nghị lực, tự tin để vươn lên./.

                                                 Lê Huỳnh
Tỉnh hội Tiền Giang

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị ...
    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ ...