• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thấy gì từ việc phi đội vận tải cơ Trung Quốc vào châu Âu chuyển tên lửa cho Serbia

Các chuyến bay của phi đội vận tải cơ Y-20 được cho là đã chuyển giao vũ khí cho Serbia nhưng cũng là một minh chứng cho thấy Trung Quốc đang ngày càng vươn ra toàn cầu.

Máy bay vận tải quân sự Y-20 của Trung Quốc.

Các chuyên gia theo dõi chuyến bay đã có một bất ngờ thú vị vào đêm 8/4 khi sáu máy bay chở hàng Y-20 của Lực lượng Không quân Giải phóng Nhân dân (PLAAF) Trung Quốc xuất hiện trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hướng Serbia.

Công cụ theo dõi máy bay mã nguồn mở Evergreen Intel thông báo đã phát hiện các chuyến bay nói trên ở ngay phía bắc Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Evergreen Intel nói với trang The War Zone: “Chắc chắn rồi, các ứng dụng khác nhau cho thấy những chiếc Y-20 khác trên cùng một tuyến đường bay, cách nhau khoảng 100km, trải dài từ Istanbul đến gần biên giới Gruzia.”

“Điều này đặc biệt ở chỗ nó diễn ra trong những giờ rạng sáng với nhiều chiếc Y-20 bay cùng nhau, tất cả đều sử dụng MLAT (hệ thống giám sát đa điểm). Đây được cho là một cuộc chuyển giao vũ khí theo lịch trình, điều này có lý. Trước đây các chuyến giao hàng tương tự của NATO đến Ba Lan hoặc Ukraine bằng các phương tiện vận tải quân sự đã sử dụng MLAT” - thông báo của Evergreen Intel nêu.

Đội máy bay phản lực chở hàng của Trung Quốc cuối cùng đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nikola Tesla ở thủ đô Belgrade. Các nhà quan sát ghi nhận ít nhất một số chiếc máy bay đã được tháo bỏ lớp vỏ bọc được phủ nhằm đối phó với pháo sáng. Có vẻ như chúng có thể đã được trang bị các biện pháp đối phó trực tiếp, nhằm ngăn ngừa những mối đe dọa tiềm tàng.

Các máy bay chở hàng Y-20 của Trung Quốc tại sân bay Nikola Tesla ở Belgrade, Serbia.

Sau đó đã xuất hiện các báo cáo cho biết đội máy bay Trung Quốc đêm đó chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối không HQ-22 cho quân đội Serbia. Tờ Washington Post đưa tin về những cảnh báo của chính phủ Mỹ với Belgrade xung quanh thương vụ mua vũ khí này vào năm 2020. Serbia được cho là đã chọn HQ-22 thay vì hệ thống gần tương tự S-300 của Nga trong một động thái gây bất ngờ. Chi phí rẻ hơn của HQ-22 có thể là một yếu tố chính cho lựa chọn của Belgrade.

Theo các chuyên gia, sự hiện diện của vận tải cơ Y-20 ở châu Âu với bất kỳ số lượng nào cũng là một bước phát triển khá mới.

Những chiếc máy bay chở hàng này tương đối mới trong kho của Không quân Trung Quốc, chúng chỉ mới đi vào hoạt động vào năm 2016. Lần được huy động công khai đầu tiên của Y-20 được biết đến là trong phản ứng với đợt bùng phát dịch COVID-19 ban đầu ở Vũ Hán, vào đầu năm 2020.

Y-29 cũng đã từng bay tới châu Âu, nhưng không phải với số lượng lớn như lần này. Rất có thể PLAAF đã sử dụng chuyến giao hàng này như một hình thức thể hiện khả năng không vận của chính mình trong bối cảnh NATO đang nỗ lực vận chuyển tiếp tế cho Ukraine.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cũng cho rằng đây "có thể là hoạt động ở nước ngoài lớn nhất của máy bay vận tải lớn phát triển trong nước của Trung Quốc từ trước đến nay, thể hiện khả năng vận tải chiến lược của đất nước".

Máy bay vận tải quân sự Y-20 của Trung Quốc có thiết kế cơ bản và vai trò gần giống với chiếc C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ.

Dù có là một minh chứng về khả năng tiếp cận toàn cầu hay không, thì sứ mệnh của phi đội Y-20 vừa qua không phải là thông lệ. Chuyến xuất kích quy mô lớn này để cung cấp thiết bị quân sự tới Belgrade là một xác nhận khác về khả năng không vận chiến lược mà PLAAF đã có được thông qua phi đội Y-20 đang phát triển của mình.

Bên cạnh sự hiện diện ngày càng mở rộng của Y-20 ở châu Âu, việc một hệ thống phòng không cao cấp hơn của Trung Quốc sẽ hoạt động ở châu Âu là một vấn đề khác có thể sẽ khiến các nước láng giềng của Serbia phải thận trọng.

Nguồn: Báo Tin tức (The Drive)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    65 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (1961-2026): ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM Ở VIỆT NAM (I)

    65 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (1961-2026): ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU ...

    Chất độc da cam(CĐDC)/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của ...
    Chung tay xây dựng những “Mái ấm da cam”

    Chung tay xây dựng những “Mái ấm da cam”

    Những năm qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, tỉnh Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giúp ...
    Việt Nam yêu cầu 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin

    Việt Nam yêu cầu 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc da ...

    Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 25/6, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phiên tòa Giám đốc thẩm do Tòa Phá án Pháp tổ chức ngày 16/6/2026 về vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và ...