• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Chiều 9-7, tại Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình - công trình y tế trọng điểm được kỳ vọng góp phần giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh khu vực phía Bắc.    

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Ninh Bình...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Được xây dựng trên diện tích khoảng 21 ha theo tiêu chuẩn châu Âu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại, nhiều thiết bị đã được số hóa và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Mức đầu tư bình quân cho mỗi giường bệnh ước tính hơn 5 tỷ đồng, thuộc nhóm cao trong khu vực.

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện vận hành với quy mô 300 giường bệnh và hơn 400 y, bác sĩ được điều động về công tác, tập trung triển khai 4 nhóm chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội gồm: Chấn thương, chấn thương cột sống, sọ não kết hợp phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa. Khi hoàn thiện, bệnh viện sẽ phát triển đầy đủ các chuyên khoa tương đương cơ sở chính.

Theo thiết kế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình có 44 phòng mổ hiện đại. Trước mắt, khoảng 12 phòng mổ sẽ được đưa vào hoạt động; số còn lại sẽ được triển khai theo nhu cầu thực tế nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.

Bệnh viện được vận hành theo hai giai đoạn. Sau khi khai trương với quy mô 300 giường bệnh, đơn vị sẽ tiếp tục nâng quy mô lên 1.000 giường vào cuối năm 2027. Trong trường hợp nhu cầu khám, chữa bệnh tăng cao, quy mô hoạt động có thể được mở rộng sớm hơn kế hoạch.

Để bảo đảm vận hành hiệu quả, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chuẩn bị nguồn nhân lực trong nhiều năm, đào tạo đội ngũ đáp ứng yêu cầu làm chủ hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đồng thời, bệnh viện bố trí phương tiện đưa đón cán bộ, luân phiên nhân sự chủ chốt và duy trì các kíp trực 24/7, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh diễn ra liên tục, an toàn và hiệu quả.

Nguồn: Báo QĐND

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác