Đây là chuyến công tác đầu tiên, hội nghị đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ với Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) kể từ khi sắp xếp lại các tỉnh, thành phố và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. |
Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL gồm: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh.
![]() |
Quang cảnh hội nghị. |
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ chủ trì làm việc với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL để đánh giá việc triển khai ba nội dung trọng tâm.
Thứ nhất, là rà soát tình hình tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình triển khai bước đầu không thể trơn tru, hoàn hảo ngay, cần có thời gian điều chỉnh; tuy nhiên, các địa phương phải nỗ lực vận hành hiệu quả nhất có thể. Việc này bao gồm công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cũng như việc sắp xếp đội ngũ cán bộ xã và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Thứ hai, là kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án giao thông-hạ tầng chiến lược tại ĐBSCL. Trong đó có các dự án trọng điểm như hệ thống đường bộ cao tốc trong vùng và kết nối với khu vực phía Nam, tuyến ven biển từ ĐBSCL đến TP Hồ Chí Minh, phát triển giao thông thủy nội địa, các dự án cảng Cái Cui, Hòn Khoai và dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Thủ tướng lưu ý đặc biệt đến việc chuẩn bị hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình.
Thứ ba, là rà soát việc triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng ĐBSCL. Đây là giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cung lúa gạo ổn định, chất lượng cao cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy thương mại gạo lâu dài với nhiều thị trường lớn như Brazil, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore... Đồng thời, để tránh tình trạng “được mùa, mất giá”, cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm đầu ra bền vững cho nông dân.
![]() |
Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị. |
![]() |
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị. |
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 2 tuần triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các tỉnh, thành phố bước đầu ghi nhận nhiều kết quả tích cực, bộ máy cơ bản ổn định, đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi cho các bước triển khai tiếp theo.
Về tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm, hiện nay, khu vực phía Nam đang triển khai 21 dự án giao thông trọng điểm, trong đó có 13 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 và 8 dự án hoàn thành sau năm 2025. Ngoài ra, 3 dự án đang chuẩn bị đầu tư gồm: Cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, đường kết nối ra cảng Hòn Khoai và Cảng Hòn Khoai do Bộ Quốc phòng làm cơ quan chủ quản.
Qua kiểm tra cho thấy, các dự án đã có những chuyển biến tích cực về tiến độ thi công. Tuy nhiên, một số dự án vẫn chưa khắc phục hoàn toàn tình trạng chậm trễ trước đó. Để đảm bảo tiến độ, Bộ Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”. Trong đó, mục tiêu là hoàn thành các tuyến Cần Thơ-Cà Mau, Cao Lãnh-Lộ Tẻ, Lộ Tẻ-Rạch Sỏi trước ngày 19-12-2025, đồng thời đưa vào khai thác cầu Rạch Miễu 2 đúng dịp 19-8-2025. Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng cũng đã phối hợp xây dựng dự thảo Biên bản hợp tác đầu tư các tuyến cao tốc, hiện đang rà soát để thống nhất ký kết. Về phần mình, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án chuẩn bị đầu tư.
Bên cạnh việc phát triển hạ tầng, một trọng tâm khác đang được triển khai mạnh mẽ là lĩnh vực nông nghiệp với Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL. Từ năm 2024 đến nay, 7 mô hình thí điểm đã được thực hiện tại 5 tỉnh, với quy mô 50 ha mỗi mô hình trong hai vụ Hè Thu và Thu Đông. Kết quả sơ bộ cho thấy hiệu quả rõ rệt cả về kinh tế lẫn môi trường, chi phí sản xuất giảm, năng suất tăng, lượng phát thải khí nhà kính trung bình giảm, giá lúa cũng ghi nhận xu hướng tăng. Những kết quả này là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nhân rộng mô hình trong khuôn khổ đề án, từng bước nâng cao giá trị gia tăng và tính bền vững cho ngành hàng lúa gạo-lĩnh vực chiến lược của vùng ĐBSCL.
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại ĐBSCL, triển khai cơ bản tốt, chắc chắn, ngày càng hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung cần tiếp tục rà soát, đồng bộ hóa và nâng cao tính chuyên nghiệp.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. |
Về phát triển hạ tầng, các dự án giao thông trọng điểm tại vùng đang được triển khai đúng và vượt tiến độ nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, góp phần tạo động lực đầu tư, khí thế mới cho phát triển vùng. Đối với Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, Thủ tướng nhấn mạnh đây là vùng chuyên canh tiên phong trên thế giới, có ý nghĩa chiến lược trong đảm bảo an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu, tạo sinh kế bền vững, thúc đẩy khoa học-công nghệ, liên kết vùng và quốc tế, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nâng tầm thương hiệu gạo Việt Nam.
Trong tháng 7, quý III và những tháng còn lại của năm 2025, Thủ tướng yêu cầu củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất hơn nữa, tăng tốc, bứt phá, thần tốc hơn nữa để vượt qua chính mình, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", góp phần đạt toàn bộ các mục tiêu đã đề ra trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ.
![]() |
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. |
Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh 4 mục tiêu gồm: Tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên năm 2025, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển; nhanh chóng ổn định, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thông suốt, hoàn hảo nhất có thể; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31-8-2025, trong đó xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công trước ngày 27-7, phát huy tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều".
Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng yêu cầu triển khai nghiêm Kết luận số 177-KL/TW ngày 11-7-2025 của Bộ Chính trị với tinh thần “làm đến đâu, dứt điểm đến đó”, đảm bảo thông suốt, đồng bộ và chuyên nghiệp. Trong đó, chú trọng sắp xếp cán bộ cấp tỉnh, cấp xã; chuẩn bị nhân sự và văn kiện cho Đại hội Đảng các cấp; giải quyết thủ tục hành chính, duy trì y tế, giáo dục và hạ tầng số ở vùng khó khăn.
Về các công trình trọng điểm quốc gia, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Chính quyền các cấp chủ động tháo gỡ vướng mắc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ lực lượng thi công. Các nhà thầu huy động nguồn lực tại chỗ, giúp doanh nghiệp địa phương phát triển.
![]() |
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo tại hội nghị. |
Đối với đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh vùng ĐBSCL, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện quy hoạch liên quan trong quý III-2025; xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam, phát triển thêm các thương hiệu mới, cùng với các thương hiệu nổi tiếng đã có như ST25. Ngân hàng Nhà nước triển khai chính sách ưu đãi về tín dụng, Bộ Tài chính giải quyết các vấn đề liên quan nguồn vốn của các tổ chức quốc tế; Bộ Công Thương đàm phán, ký kết, triển khai ngay các hiệp định về lúa gạo; các doanh nghiệp cung ứng nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất, bảo đảm đầu ra. Bộ Khoa học và Công nghệ góp phần xây dựng thương hiệu, mẫu mã, bao bì đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, hấp dẫn, dễ nhận diện; thúc đẩy liên kết 4 nhà gồm Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà trường, nhà nông. Các địa phương chủ động hướng dẫn, triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
![]() |
Đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. |
Về một số công trình, dự án quan trọng khác, Thủ tướng yêu cầu các công trình phục vụ APEC tại Phú Quốc phải xây dựng nhanh, đẹp, xứng tầm nền văn hóa và vị thế, vai trò đất nước, trí tuệ con người Việt Nam; hoàn thành xây dựng trung tâm xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, trung tâm nước sạch, giao thông liên kết với các công trình phục vụ APEC; định hướng vừa phục vụ APEC vừa phục vụ phát triển lâu dài.
Với dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (có tổng mức đầu tư 1.727 tỷ đồng từ vốn ODA và vốn đối ứng trong nước, khởi công năm 2017 nhưng kéo dài, chưa hoàn thành), Thủ tướng chỉ đạo tiến hành thanh tra, Bộ Tài chính chủ trì bố trí vốn đầu tư công để khởi động lại dự án, giao TP Cần Thơ làm chủ đầu tư và phải hoàn thành trong năm 2026.
Nguồn: Báo QQĐN
Bình luận