• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo của Trung ương Hội Cựu chiến binh tại buổi làm việc cho biết, hiện nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam có 110 tổ chức Hội trực thuộc Trung ương Hội; 702 tổ chức Hội cấp huyện và 14.572 tổ chức Hội cấp cơ sở; với tổng số hơn 3 triệu hội viên.

Quang cảnh buổi làm việc.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao vai trò gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và nhân dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho Cựu chiến binh và thế hệ trẻ; giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng khối đại đoàn kết; vận động, chăm lo, giúp đỡ nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia làm kinh tế và giảm nghèo, tham gia có hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi làm việc.

Hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng, đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh các nước ASEAN năm 2020 và 2021, góp phần nâng cao vị thế của đất nước và của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư, Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã chỉ đạo Ban Chấp hành Trung ương Hội ban hành nghị quyết, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp. Đến nay, Đại hội Hội Cựu chiến binh từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Trung ương Hội đã hoàn thành. Đại hội các cấp đạt kết quả tốt, thực hiện đầy đủ 4 nội dung, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với tổ chức Hội các cấp và toàn thể hội viên.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu.

Đến thời điểm này, Hội Cựu chiến binh đã chuẩn bị đầy đủ các bước cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII gồm: Chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội, nội dung sửa đổi điều lệ Hội, công tác nhân sự...

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ vàng truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan chức năng nghiên cứu, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, bình đẳng về phụ cấp công vụ cho cán bộ hội cấp cơ sở; có chính sách bảo hiểm y tế cho hội viên Hội Cựu chiến binh là cựu quân nhân; hỗ trợ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; xây dựng khu công nghiệp dành riêng cho Hội Cựu chiến binh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó, đồng hành với Hội CCB Việt Nam trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Hội CCB đã có văn bản thống nhất trong công tác phối hợp. Những đề nghị của Hội CCB Việt Nam, phía Bộ Quốc phòng sẽ đáp ứng với tinh thần cao nhất…

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan phát biểu giải đáp đối với các đề xuất, kiến nghị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; công tác phối hợp, hỗ trợ Hội Cựu chiến binh tổ chức đại hội nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng trao quà lưu niệm tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần vào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. Thủ tướng khẳng định: Hội Cựu chiến binh là tổ chức chính trị - xã hội, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân các cấp, nhất là ở cấp cơ sở, với tinh thần trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Hội Cựu chiến binh đã được thể hiện trong các quy định của Đảng, Nhà nước và đã được tổ chức thực hiện tốt.

Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027. Thủ tướng cơ bản thống nhất với chủ đề Đại hội: Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng đến Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm việc.

Nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2027, Thủ tướng đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội và hội viên phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cấp hội, cán bộ, hội viên; tuyên truyền, động viên các cựu chiến binh, cựu quân nhân tích cực học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Các cấp hội cần tích cực tham gia và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong Cựu chiến binh và thế hệ trẻ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến, cựu quân nhân; tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu; làm tốt công phát triển hội viên mới bảo đảm chất lượng.

Thủ tướng và các đại biểu đến thăm Phòng Truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Về một số nội dung thực hiện trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027 theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 06-5-2021. Chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công, bảo đảm nội dung, nguyên tắc, chất lượng theo đúng kế hoạch.

Các bộ: Quốc phòng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện phối hợp tổ chức Đại hội và tuyên truyền các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ động làm việc với Bộ Nội vụ để đề xuất các hình thức khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân Cựu chiến binh có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo quy định hiện hành; khẩn trương trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời gian tổ chức Đại hội.

Đối với các đề xuất của Hội Cựu chiến binh, Thủ tướng cơ bản đồng ý về chủ trương giải quyết; đồng thời giao các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt về vấn đề hỗ trợ nhà ở cho Hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp trên cơ sở đề xuất của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khi xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Trước đó, thăm Phòng Truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ghi sổ vàng truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thủ tướng mong muốn các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của Hội, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Cội nguồn đoàn kết dân tộc

    Cội nguồn đoàn kết dân tộc

    Hằng năm, cứ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 Âm lịch), người Việt dù ở nơi đâu cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về cội nguồn, bởi từ bao đời nay, trong tâm thức của "con Lạc cháu Hồng", Hùng Vương là vị vua ...
    Nghệ An: Thành phố Vinh khánh thành tượng V.I.Lênin

    Nghệ An: Thành phố Vinh khánh thành tượng V.I.Lênin

    Sáng 16/4, tại thành phố Vinh, 2 tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk (Liên bang Nga) phối hợp Thành ủy, UBND thành phố Vinh, trang trọng tổ chức Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin, một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu ...