• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47

Rạng sáng ngày 26-10 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Thủ đô Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 25 đến ngày 28-10-2025 theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.    

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur về phía Malaysia có Bộ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek; Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Malaysia; Đại diện Văn phòng Thủ tướng và Liên lạc viên cho Thủ tướng Anwar Ibrahim. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện người Việt Nam tại Malaysia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tới Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan. Ảnh: VGP

Dự kiến trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Chính phủ sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47; dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN và Lễ ký Tuyên bố về việc Kết nạp Timor-Leste vào ASEAN; dự các Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13; dự các hội nghị: Hội nghị Lãnh đạo Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 lần thứ 3, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN, Hội nghị cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 28, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 19, Hội nghị cấp cao các nước RCEP lần thứ 5…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị và nhiều hoạt động quan trọng khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện người Việt Nam tại Malaysia nhiệt liệt chào đón Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước sẽ đánh giá kết quả hợp tác ASEAN trong năm 2025 dưới chủ đề “Bao trùm và bền vững”, định hướng xây dựng Cộng đồng ASEAN thời gian tới, nhất là trên cơ sở xây dựng lộ trình và ưu tiên thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối; nâng cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thực chất hóa quan hệ đối ngoại của ASEAN; củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Đặc biệt nhân dịp này, Lãnh đạo các nước sẽ ký Tuyên bố kết nạp Timor-Leste vào ASEAN.

Tại các Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác sẽ kiểm điểm và định hướng thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, đặc biệt tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đang được quan tâm hiện nay như thương mại, đầu tư, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai..., và trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực.

Thông qua các hội nghị, Việt Nam khẳng định sự tích cực tham gia và đóng góp trách nhiệm cho thành công chung của các hội nghị; duy trì đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN; đóng góp cho công việc chung, nhất là duy trì môi trường hòa bình, ổn định khu vực; đa dạng hóa quan hệ và thị trường, tăng cường kết nối ASEAN, đồng thời sẵn sàng xem xét ủng hộ và thúc đẩy triển khai hiệu quả các sáng kiến của các nước và đối tác phù hợp với lợi ích của Việt Nam và lợi ích của ASEAN và hòa bình, an ninh, phát triển ở khu vực và thế giới.

Nguồn: Báo QĐND

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Từ một người lính từng đi qua chiến trường đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ánh Thép luôn giữ trong mình sự gắn bó với đồng đội. Với ông, chăm lo cho ...
    Đoàn công tác Trung ương Hội làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai

    Đoàn công tác Trung ương Hội làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai

    Ngày 17/9, Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai. Nội dung làm việc tập trung nắm tình hình hoạt động công tác Hội năm 2026, những khó khăn, vướng mắc sau hợp nhất và công tác chăm sóc, hỗ trợ ...