• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong ứng phó các sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân

Chiều 3-6, tại Hà Nội diễn ra lễ ký thỏa thuận hành chính giữa Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) và Cục Kiểm tra hiện trường và tăng cường năng lực, Cơ quan Giảm thiểu các mối đe dọa quốc phòng (DTRA) của Hoa Kỳ về hợp tác tăng cường năng lực ứng phó các sự cố liên quan đến hóa chất, sinh học, phóng xạ, hạt nhân (CBRN).  

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Tổng giám đốc NACCET cho hay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và những thách thức phi truyền thống ngày càng gia tăng, đặc biệt là việc gia tăng các sự cố CBRN, thì việc tăng cường năng lực ứng phó là một yêu cầu cấp thiết. Những sự cố này không chỉ gây tổn thất lớn về con người, môi trường, tài sản, mà còn có thể ảnh hưởng sâu rộng đến ổn định xã hội và an ninh quốc gia. Là một quốc gia từng trải qua nhiều năm chiến tranh, Việt Nam hiện còn hàng triệu hecta đất bị nhiễm chất độc dioxin, hơn 4,8 triệu lượt người bị phơi nhiễm dioxin, rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong ứng phó các sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân
Đại biểu xem triển lãm ảnh tại NACCET. 
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong ứng phó các sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân
Tổng giám đốc NACCET Nguyễn Đình Hiền tiếp bà Laura J. Gross. 

NACCET được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập với chức năng chính là chủ trì điều hành, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh; xử lý, khắc phục, ứng phó với các sự cố CBRN; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế; là đầu mối hợp tác quốc tế, đồng thời có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực trong phạm vi toàn quốc.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong ứng phó các sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân
 Quang cảnh lễ ký thoả thuận

Trong khi đó, DTRA là cơ quan chuyên trách việc giảm thiểu và đối phó với các mối đe dọa vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và các nguy cơ, sự cố CBRN của Hoa Kỳ, có mạng lưới làm việc ở nhiều địa điểm trên toàn cầu. Thời gian qua, NACCET và DTRA đã phối hợp hiệu quả trong các nội dung công việc. Lễ ký thỏa thuận lần này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hợp tác tăng cường năng lực ứng phó với các sự cố CBRN giữa NACCET và DTRA. Sự kiện này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đồng thời là dấu mốc nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2025).

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong ứng phó các sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa NACCET và DTRA. 
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong ứng phó các sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân
Đại biểu dự lễ ký thoả thuận. 

Về phần mình, bà Laura J Gross, Cục trưởng DTRA cho biết, NACCET cũng như DTRA đều đóng vai trò hạt nhân trong mạng lưới hệ thống ứng phó các sự cố CBRN và các sự cố khẩn cấp trên toàn quốc. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này có ý nghĩa quan trọng, mang lại lợi ích cho cả 2 bên trong việc thúc đẩy hơn nữa an ninh của 2 quốc gia, tạo điều kiện thúc đẩy thông tin liên lạc giữa NACCET và DTRA, cho phép hai bên triển khai một chương trình hợp tác dài hạn, qua đó thúc đẩy, tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các cơ quan, ban ngành của 2 nước.

Bà Laura J. Gross nhận định, đây là thời điểm quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là trong ứng phó với các sự cố CBRN, đồng thời bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa hai cơ quan sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân Việt Nam cũng như cộng đồng trong khu vực và trên thế giới.

Nguồn: Báo QĐND

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Gia đình cùng vượt lên nghịch cảnh

    Gia đình cùng vượt lên nghịch cảnh

    Vợ chồng ông Phạm Văn Bưởi, 62 tuổi và bà Nguyễn Thị Viễn 58 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) có 4 người con mang di chứng chất độc da cam/dioxin. Dù đối mặt với vô vàn khó khăn, song ông bà ...