Trong 12 năm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là phụ trách công tác đối ngoại quốc phòng, ông còn phụ trách nhiều nhiệm vụ khác nhau. Với cương vị Trưởng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thường xuyên quan tâm việc chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Ông đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức của Chính phủ Hoa Kỳ về trách nhiệm khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học ở Việt Nam. Nhiều lần họp Ban Chỉ đạo 701, ông đã nhấn mạnh: “Như vậy, Chính phủ Mỹ thừa nhận những gì họ đã làm. Họ cam kết với chúng ta, như lời Thượng nghĩ sĩ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ nói, Mỹ sẽ làm đến tận cùng, cùng với Việt Nam đến khi không còn chất độc dioxin ở Biên Hòa nữa. Đây là bước tiến đáng kể, khi trước đây họ không thừa nhận, không có hỗ trợ từ Chính phủ mà chủ yếu của các tổ chức phi chính phủ”. Theo đó, Mỹ đã hỗ trợ hàng trăm triệu USD cho nhiệm vụ tẩy độc tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa... Đồng thời hỗ trợ Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại 8 tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin”; hiện nay Dự án đang mở rộng thêm ở một số tỉnh.
Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701, mặc dù công việc bận, nhưng hằng năm Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đều bố trí thời gian làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Trong quá trình làm việc, ông đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Trong buổi thăm và làm việc tại Trung ương Hội ngày 21/01/2021 (buổi thăm và làm việc cuối cùng trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 701), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã phát biểu: “Chúng ta quyết tâm đến năm 2030 cơ bản làm sạch chất độc dioxin; đến năm 2045 cơ bản sạch bom mìn, chất nổ”. Ông nhấn mạnh yêu cầu: “Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phải tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằng những hình thức, biện pháp mới phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; phải kiên trì và tích cực ủng hộ các vụ kiện đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (ngày 21/01/2021).
Ông đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 701 trong các hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và thu hút nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để hỗ trợ, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nạn nhân chất độc da cam; tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tổng điều tra nạn nhân chất độc da cam trên toàn quốc... Ông cũng chia sẻ và cảm thông sâu sắc với nỗi đau bệnh tật, vất vả của nạn nhân chất độc da cam; đồng thời bày tỏ sự trân trọng với Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Trung tướng Đặng Nam Điền và những cán bộ quân đội khi nghỉ hưu lại tiếp tục tham gia hoạt động hội để tri ân những đồng đội bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã từ trần hồi 1.47 phút ngày 14/9/3023, ông đã trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, có những đóng góp quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ông mất đi nhưng hình ảnh và tấm lòng của ông vẫn còn mãi mãi… Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và hàng triệu nạn nhân trong cả nước, xin vĩnh biệt ông - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một tấm lòng “Nghĩa tình, trách nhiệm” với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ./.
Mạnh Dũng
Bình luận