• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tiền Giang: Nỗ lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam là nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm đến nay trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang; Hội các cấp đã làm tốt vai trò, chức năng của mình; luôn sâu sát, gần gũi với những cảnh đời bất hạnh, nghèo khó… Những người làm công tác Hội đã sâu sát, động viên, giúp đỡ, nhất là những gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn.  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 11.818 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; trong đó có 1.629 người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm rồi di nhiễm sang con, cháu... Đa phần các gia đình có NNCĐDC đều phải đối mặt với  cuộc sống khó khăn, vất vả do khả năng lao động hạn chế hoặc không còn khả năng lao động nhất là những gia đính có nhiều nạn nhân. Thực hiện Phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”, Hội các cấp trong tỉnh đã nỗ lực đến với nạn nhân, chú trọng quan tâm đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điển hình như Hội các huyện: Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè, Chợ Gạo và thị xã Cai Lậy; mỗi nơi đều có cách thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với địa phương nên đạt hiệu quả cao; các cán bộ hội năng nổ, nhiệt tình, giàu lòng nhân ái, sâu sát và biết chia sẻ nỗi đau với nạn nhân. Trong hoạt động, đã xuất hiện những cán bộ hội đầy tâm huyết như các ông: Lê Văn Mơi, Chủ tịch Hội huyện Chợ Gạo; Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội TX. Gò Công; Trần Quốc Đạt, Chủ tịch Hội xã Đông Hòa Hiệp (Cái Bè); Phùng Minh Châu, Chủ tịch Hội xã Mỹ Đức Đông (Cái Bè); Lê Văn Vũ, Chủ tịch Hội xã Vĩnh Kim (Châu Thành); Nguyễn Văn Êm, Chủ tịch Hội xã  Điểm Hy (Châu Thành)…là những cán bộ đã nghỉ hưu, dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn thường xuyên lặn lội đến từng gia đình nạn nhân để động viên, an ủi, hỗ trợ, giúp đỡ. Hội các cấp còn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI), tập trung vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Phương châm hoạt động xuyên suốt của Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh là không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động gắn với tuyên truyền, vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân bằng những việc làm thiết thực. Tùy theo hoàn cảnh của gia đình nạn nhân mà xây tặng nhà “Mái ấm da cam”, tặng xe lăn, xe lắc, trao học bổng, khám chữa bệnh, hỗ trợ vốn sinh kế, tập trung nhiều nhất là hình thức tổ chức các đoàn đến cơ sở thăm hỏi, tặng quà nhân những ngày lễ, tết trong năm. Trong những năm gần đây, mỗi năm Hội các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 15 tỷ đồng để giúp đỡ nạm nhân. Năm 2022, Hội các cấp vận động trên 16,3 tỷ đồng và từ đầu năm 2023 đến nay vận động được 12,6 tỷ đồng. Vừa qua, Hội tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang hỗ trợ cho 8 nạn nhân bệnh nặng, với tổng số tiền 280 triệu đồng; tùy theo hoàn cảnh và mức độ bệnh tật, mỗi nạn nhân được hỗ trợ từ 30 đến 50 triệu đồng; Lê Trung Hiếu, ở xã Đông Hòa, huyện Châu Thành; Trần Bình An, ở xã Mỹ Long, huyện Cai lậy, mỗi nạn nhân được hỗ trợ 50 triệu đồng; còn các nạn nhân: Hồ Nguyễn Tấn Phát, ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành; Nguyễn Phạm Ngọc Vĩnh, ở xã Đông Hòa huyện Châu Thành; Nguyễn Khánh Duy, ở xã Đông Hòa, huyện Châu Thành; Phan Minh Nhật, ở xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy; Nguyễn Hoàng Anh Thái, ở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước và Trần Minh Hùng, ở xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, mỗi nạn nhận được hỗ trợ 30 triệu đồng.

 

Ông Trần Văn Giang (bên trái), Phó Giám đốc Công ty  XSKT Tiền Giang, bà Dương Thị Lệ (bên phải) Chủ tịch Hội tỉnh
trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân chất độc da cam đặc biệt khó khăn.

 Bà Dương Thị Lệ, Chủ tịch Hội tỉnh cho biết, trong hoạt động, cán bộ, hội viên luôn nhận thức được chất độc da cam, nỗi đau còn đó; sức khỏe của từng nạn nhân cũng sẽ kém dần theo thời gian, đó là điều tất yếu. Đặc biệt là đối với những nạn nhân bệnh nặng, những con người đang sống với đời sống thực vật, ngày đêm  quằn quại với những cơn đau vật vã về thể xác và cả tâm hồn mà chúng ta cần phải tập trung quan tâm, giúp đỡ. Thực trạng này đã đặt ra cho Hội từ tỉnh đến cơ sở nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn, trách nhiệm càng cao hơn. Thực tế cho thấy, công tác giúp đỡ nạn nhân một cách hiệu quả và thiết thực nhất là đẩy mạnh công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức vận động nguồn lực trong và ngoài tỉnh để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, Phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”; đặc biệt quan tâm đến những gia đình có nạn nhân bị bệnh nặng, nghèo khó; tôn vinh, biểu dương những tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên, các thân nhân tiêu biểu trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân; các tập thể, cá nhân có thành tích ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC và cán bộ hội tiêu biểu trong phong trào thi đua của Hội.

Thời gian tới, Hội tỉnh sẽ tập trung cho Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua, củng cố, kiện toàn các tổ chức Hội huyện, thành, thị và Hội cơ sở; bảo đảm chất lượng, thường xuyên củng cố về nhân sự của Hội cấp huyện, cấp xã; tích cực vận động, thăm hỏi và tặng quà cho nạn nhân; tìm các nguồn tài trợ xây dựng “Mái ấm da cam” cho nạn nhân nghèo, gặp khó khăn về nhà ở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với thực hiện tốt Chuyên mục “Vì nạn nhân chất độc da cam” trên Báo Ấp Bắc vào thứ tư hàng tuần, bà Dương Thị Lệ, cho biết thêm./.

 Lê Huỳnh
 Hội tỉnh Tiền Giang 

 

                                                                    

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Thắp sáng niềm tin cho nạn nhân da cam

    Thắp sáng niềm tin cho nạn nhân da cam

    Hà Tĩnh – Mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi từng tiễn hàng vạn thanh niên lên đường đánh giặc trong kháng chiến chống Mỹ; hôm nay, nhiều người vẫn đang gánh chịu hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin. ...
    Tổng hội người Việt tại Bỉ làm việc với Đoàn cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Tổng hội người Việt tại Bỉ làm việc với Đoàn cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Chiều 7/7/2025, buổi gặp gỡ giữa Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ (UGVB) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam. Hai bên đã trao đổi và giới thiệu về hoạt động của VAVA tới cộng đồng người Việt Nam ...
    Chung tay xoa dịu

    Chung tay xoa dịu

    Triển lãm "Da cam - Lương tri và công lý" Bắc Giang 2025 đã khép lại nhưng ý nghĩa của nó vẫn hiện hữu trong lòng nhiều cựu chiến binh Trường Sơn. Tham quan triển lãm, Cựu chiến binh Đỗ Khúc, nguyên Chủ tịch Hội ...