• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tiền Giang: Tăng cường vận động, gắn kết những tấm lòng nhân ái đến với nạn nhân chất độc da cam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trong nhiều năm qua, hoạt động từ huyện đến cơ sở luôn có sự gắn kết chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hướng đến NNCĐDC, đã giúp đỡ kịp thời những cảnh đời bất hạnh, những NNCĐDC bị bệnh nặng vượt qua khó khăn. Hội huyện Châu Thành luôn là đơn vị dẫn đầu khối huyện, thành, thị  của tỉnh.  

 Trên địa bàn huyện Châu Thành hiện đang còn chịu hậu quả của cuộc chiến tranh, trong đó NNCĐDC là một minh chứng do bị nhiễm chất độc hóa học. Không chỉ những người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm trực tiếp mà di chững đến thế hệ con, cháu của họ. Có dịp chúng tôi đã đến vùng sâu của huyện Châu Thành, những vùng đất phải gánh chịu nhiều bom đạn, chất độc hóa học  trong cuộc chiến tranh, chứng kiến và cảm thông với những gia đình nạn nhân, cuộc sống vô cùng khó khăn, chật vật, thiếu thốn, nhất là những gia đình có nhiều nạn nhân, nạn nhân bị bệnh nặng. Mỗi gia đình có nỗi đau riêng, mang nặng nỗi khổ đau của chất độc da cam. Hội huyện Châu Thành thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ở địa phương; triển khai, quán triệt đến 23/23 hội cơ sở trong huyện và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trên địa bàn một cách thiết thực và hiệu quả nhất. Nổi bật là tìm hiểu, kết nối với những tập thể, cá nhân có long nhân ái để họ hỗ trợ nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC.   

Huyện Châu Thành hiện có 2.618 nạn nhân, có 79 gia đình, có từ 2 đến 3 NNCĐDC đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội, nhất là các gia đình đặc biệt khó khăn, đó là những gia đình có nhiều nạn nhân và nạn nhân bị bệnh nặng. Trong thời gian qua, các cấp hội trong huyện có sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội, thường xuyên tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người hiểu được, cảm thông và chia sẻ nỗi đau da cam với từng gia đình nạn nhân, giúp họ vươn lên vượt qua số phận. Hằng năm các cấp hội cử cán bộ, hội viên có uy tín xã hội tranh thủ đi các nơi trong và ngoài tỉnh để vận động nguồn lực hỗ trợ cho nạn nhân và coi đây là giải pháp thiết thực và hiệu quả nhất đối với gia đình nạn nhân đang gặp khó khăn. Điển hình như Hội các xã: Long Định, Tân Hương, Hữu Đạo, Điềm Hy.... Những năm gần đây, mỗi năm các cấp hội trong huyện đã vận động tổng số tiền trên 3 tỷ đồng để giúp đỡ NNCĐDC; năm 2023, Hội các cấp vận động trên 3,5 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Hội các cấp vận động trên 2,1 tỷ đồng; trong đó có vận động Hội từ thiện Hạt Phù Sa ở TP HCM xây tặng 2 căn nhà tình thương cho nạn nhân nghèo xã Song Thuận, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Còn lại hầu hết là bằng hình thức tặng nhu yếu phẩm cho gia đình nạn nhân, tập trung vào các ngày lễ, tết...

Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch Hội huyện Châu Thành thăm hỏi, tặng quà cho NNCĐDC xã Tân Hương

Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch Hội huyện Châu Thành cho biết, hoạt động của Hội những năm qua không chỉ vận động giúp đỡ bằng vật chất, các hội viên còn hướng về cơ sở, động viên tinh thần, gần gũi với từng gia đình nạn nhân để an ủi, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ họ vượt qua mặc cảm vươn lên sống hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Thường xuyên tổ chức cho các đoàn từ thiện trực tiếp đến thăm và tặng quà cho nạn nhân, qua đó để mọi người thấy được cuộc sống khó khăn của từng gia đình nạn nhân, nỗi đau về tinh thần và thể xác mà nạn nhân phải gánh chịu. Với cách làm tích cực và phù hợp nên ngày càng có nhiều tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đồng hành với Hội huyện, giúp đỡ rất lớn về nguồn lực cho hoạt động của Hội, tiêu biểu như: Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận, chùa Thiên Phước Ni (xã Song Thuận); Tịnh xá Ngọc Hiệp (xã Tân Lý Tây); Công đoàn Công ty Simol (KCN Tân Hương); Nhóm Thiện nguyện Phát Tâm (xã Long Định)…

Hội huyện Châu Thành là đơn vị luôn dẫn đầu Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” khối huyện, thị, thành của tỉnh nhiều năm liền, Hội huyện Châu Thành đã thực sự đoàn kết, sáng tạo, đưa hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng đã được Tỉnh hội và lãnh đạo địa phương đánh giá cao. Song song với vận động nguồn lực, Hội còn hướng về cơ sở, kết hợp với các đoàn thể, các tổ chức từ thiện- xã hội tại địa phương; không ngừng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ các nạn nhân, chú trọng các nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa, tạo mọi điều kiện để họ tiếp cận và thụ hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định./.

                                                             Lê Huỳnh- Hội tỉnh Tiền Giang

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...