• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tiến trình hợp nhất Hội tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ thành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, về việc hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hòa Bình thành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ; Thông báo Kết luận số 33-TB/TU ngày 30/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ, về phương án nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó chủ tịch lâm thời 13 tổ chức Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (sau hợp nhất). Sáng ngày 14/11/2025, tại Văn phòng Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hoà Bình (cũ) lãnh đạo và chuyên viên của Hội tỉnh Hoà Bình (cũ), Phú Thọ và Hội tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã thực hiện ký kết, tiếp nhận nội dung công tác, tài sản, tài chính, nhân sự của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hoà Bình (cũ).

Quang cảnh buổi làm việc

Nội dung làm việc, các bên đã nghiên cứu báo cáo tổng hợp công tác, tình hình hoạt động trong thời gian qua của Tỉnh hội Hòa Bình (cũ); thẩm tra hồ sơ, tài liệu liên quan.

Ông Bùi Quang Vinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ (trái) và ông Tạ Quang Biên ký kết các biên bản

Buổi làm việc diễn ra trong tinh thần trách nhiệm, minh bạch và hợp tác tạo tiền đề thuận lợi cho công tác quản lý điều hành trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo hai Hội bày tỏ sự tin tưởng và cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trong thời gian tới./.

Tin ảnh: Tạ Tấn/VP Vava Phú Thọ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.