• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tiếp nhận thiết bị phục hồi chức năng do Đại sứ quán Nhật Bản tài trợ

Ngày 6-9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận thiết bị phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình, do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch- Giám đốc Quỹ; đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; ông Sa-tô-ken-zi, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đến dự.

Các đại biểu cắt băng khánh thành

Cách đây 14 năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình tiếp nhận dự án xông hơi tẩy độc cho nạn nhân chất độc da cam; đã tiến hành xây dựng trung tâm tẩy độc và đến nay đã tẩy độc cho gần 4.000 người bảo đảm an toàn, hiệu quả, sức khỏe được cải thiện rõ rệt.

Để nâng cao hiệu quả và số lượng nạn nhân được xông hơi tẩy độc, năm 2022, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã xây dựng dự án, đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tài trợ các thiết bị phục hồi chức năng, góp phần hoàn chỉnh quy trình tẩy độc, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, Đại sứ quán Nhật Bản còn hỗ trợ 10 bộ máy vi tính, 1 máy in laze, 1 máy photocopy để Tỉnh hội Thái Bình mở lớp dạy nghề vi tính cho con, cháu nạn nhân chất độc da cam, tạo cơ hội học nghề, tìm việc làm. Tổng giá trị của gói tài trợ là gần 2 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan thiết bị phục hồi chức năng

 

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh và lãnh đạo Tỉnh hội Thái Bình cảm ơn các cơ quan chức năng và Đại sứ quán Nhật Bản đã quan tâm, hỗ trợ để hội có thêm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị chăm sóc, cải thiện sức khỏe cho các nạn nhân chất độc da cam hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều con, cháu nạn nhân được học nghề, tìm kiếm việc làm, từng bước vươn lên ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng.

 Trong bài phát biểu, ông Sa-tô-ken-zi mong muốn, những trang thiết bị này sẽ được sử dụng hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam, đồng thời góp phần chia sẻ nỗi đau da cam, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác