Giúp nhiều hộ DTTS vượt qua ngưỡng nghèo, tăng dần vị thế
Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận cho biết: “Ngay sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được ban hành, NHCSXH đã tích cực phối hợp với bộ, ngành Trung ương và địa phương kịp thời tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, báo cáo các bộ, ngành liên quan để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết”.
Đến ngày 31/7/2025, tổng nguồn vốn cho vay tại NHCSXH đạt hơn 414 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt gần 63 nghìn tỷ đồng, chiếm 14,9% trên tổng nguồn vốn; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 394 nghìn tỷ đồng, với trên 6,8 triệu lượt khách hàng còn dư nợ.
Dư nợ cho vay vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt trên 136 nghìn tỷ đồng, chiếm 31,6% trên tổng dư nợ, với hơn 2,4 triệu khách hàng còn dư nợ; dư nợ cho vay đối với hộ đồng bào DTTS đạt trên 98 nghìn tỷ đồng, với hơn 1,5 triệu lượt hộ vay, chiếm 25,1%. Dư nợ bình quân một hộ đồng bào DTTS đạt 63,7 triệu đồng/hộ, trong khi dư nợ bình quân chung của toàn quốc các chương trình tín dụng là 57,6 triệu đồng/khách hàng.
Thực hiện chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn từ năm 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 - 2025, đến ngày 31/7/2025, tổng dư nợ đạt gần 2,4 nghìn tỷ đồng, với trên 52 nghìn khách hàng còn dư nợ.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ gần 11,6 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần giúp hơn 890 nghìn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm mới cho 3,7 triệu lao động; xây dựng trên 58 nghìn căn nhà ở, gần 7 triệu công trình nước sạch vệ sinh môi trường; hỗ trợ trên 306 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập.
Việc triển khai tín dụng chính sách đã khắc phục hạn chế các chính sách hỗ trợ cho không, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, tập trung đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vượt lên thoát nghèo bền vững, tăng dần vị thế trong xã hội.
“Từ hoạt động tín dụng chính sách, NHCSXH thấy rằng việc xây dựng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi có vai trò, ý nghĩa to lớn, tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng đối với DTTS miền núi”, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận nhận định.
Đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách

Việc triển khai tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ dân tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, tập trung đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập
Ảnh: VBSP
Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuận cũng đã nêu một số đề xuất để hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2030. Cụ thể, đề nghị bộ chủ quản khi thiết kế, xây dựng chương trình xem xét theo hướng mở rộng đối tượng vay vốn tín dụng chính sách.
Ngoài các đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng hiện nay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cần bổ sung: hộ cận nghèo DTTS cư trú hợp pháp tại vùng đồng bào DTTS miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp tại xã khu vực I, II; đồng bào DTTS miền núi được thụ hưởng chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề; hộ gia đình DTTS cư trú hợp pháp ở vùng đồng bào DTTS được thụ hưởng chính sách cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; người dân, doanh nghiệp cư trú hợp pháp tại vùng DTTS miền núi được vay vốn, tạo việc làm để phát triển kinh tế…
Bên cạnh đó đó, cần nâng mức cho vay với các chương trình theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, bởi các mức cũ còn thấp, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Chẳng hạn, cho vay hỗ trợ đất ở, đất sản xuất chỉ 50 triệu đồng/hộ, cho vay hỗ trợ nhà ở chỉ 40 triệu đồng/hộ…
Đặc biệt lưu ý, về nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian tới cần bố trí theo giai đoạn, và hàng năm bố trí đủ vốn để chủ động trong thực hiện chương trình.
Phó Tổng Giám đốc NHCXH Huỳnh Văn Thuận cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm hơn việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới, trong đó bố trí vốn ngân sách của địa phương để ủy thác sang NHCSXH. Thời gian qua, các địa phương đã bố trí hơn 63 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 15% tổng nguồn vốn ủy thác.
Theo: https://vbsp.org.vn/
Bình luận