• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị Ban chấp hành và đẩy mạnh chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Sáng 21/06/2024 , Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin – Bảo vệ quyền trẻ em huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 3, khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028 để sơ kết hoạt động hội 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đại biểu đại diện Phòng Nội vụ; Phòng LĐTBXH; Hội LHPN, Huyện đoàn; 21/25 Ủy viên BCH và 19/21 đại biểu là Chủ tịch Hội các xã, thị trấn tham dự.

 Năm 2024, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin – Bảo vệ quyền trẻ em các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch số 46/KH-HDCBVQTE ngày 20/03/2024 của tỉnh Hội, Kế hoạch số 276/KH-HU ngày 12/02/2024 của Huyện ủy Giồng Trôm về thực hiện cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” 02 năm 2024-2025. Với tinh thần quyết tâm cao 6 tháng đầu năm 2024 công tác vận động nguồn lực đạt giá trị thành tiền là: 3.957.404.000 đồng (chỉ tiêu 2.500.000.000 đồng) đạt 158,29% chỉ tiêu Tỉnh hội giao. Trong đó vận động được 5.822 suất quà; xây mới 04 căn nhà tình thương (chỉ tiêu 2 căn); tham gia xây 50 cây cầu nông thôn; trao 58 suất học bổng và 120 suất học phẩm. Quỹ hoạt động của Hội có số dư tiền mặt 15 triệu đồng. (kế hoạch 15 triệu) đạt 100%. 

 Tại hội nghị có 06 ý kiến phát biểu thảo luận thống nhất các nội dung kết quả đạt được có một số khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ.

Ông Nguyễn Văn Lâm. Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin – Bảo vệ quyền trẻ em huyện chủ trì hội nghị tiếp thu ý kiến và giải trình, chỉ đạo hội nghị; chỉ ra một số giải pháp khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc để 06 tháng cuối năm 2024 tập trung thực hiện công tác phát triển hội viên, vận động quỹ hội và các nguồn lực khác đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2024 đề ra.

Tặng quà cho trẻ em và nạn nhân chất độc da cam

          Ngày 23/06/2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin – Bảo vệ quyền trẻ em các xã: Lương Phú, Hưng Lễ (huyện Giồng Trôm) vận động tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam, học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn cụ thể:

 - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin – Bảo vệ quyền trẻ em xã Lương Phú vận động gia đình bà Nguyễn Thái Liên - Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 13 suất học bỗng cho học sinh trường tiểu học, THCS xã Lương Phú, mỗi suất 500.000đồng, với số tiền: 6.500.000 đồng; Hỗ trợ 02 học sinh vào học Đại học mỗi suất 9.500.000 đồng, với số tiền 19.000.000 đồng; tặng 70 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam mỗi phần từ 350.000 đồng  đến 500.000 đồng với số tiền: 30.000.000 đồng; Bàn giao 01 căn Nhà tình thương cho ông Bùi Văn Hỹ - ấp 4, xã Lương Phú là hộ nghèo, số tiền: 50.000.000đ. Tổng quy thành tiền: 105.500.000 đồng.

Trao quà tại xã Lương Phú

Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin – Bảo vệ quyền trẻ em xã Lương Phú trực tiếp thăm và trao số tiền: 5.000.000 đồng cho  03 bệnh nhân bệnh hiểm nghèo: 02 bệnh nặng nằm viện, 01 tai nạn giao thông.

 - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin – Bảo vệ quyền trẻ em xã Hưng Lễ vận động Bếp ăn Từ thiện của xã hỗ trợ cho bệnh nhận ở một số Bệnh viện: Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Giồng Trôm, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre. Trong tuần đã hỗ trợ 2.200 phần thức ăn chay cho bệnh nhân, mỗi phần 20.000đ. Tổng quy thành tiền: 44.000.000đ do các thành viên trong bếp nấu ăn của xã đóng góp và nguồn kinh phí nấu ăn thường xuyên do bà Nguyễn Thị Bảy - Quận 12, thành Phố Hồ Chí Minh vận động hỗ trợ. 

        Đây là hoạt động nhằm chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo, người bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, trẻ em có điều kiện tiếp tục học tập tốt.

            Lê Thị Tám

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác