Bà Ma Thị Thìn Nga, Chủ tịch Tỉnh hội đã nhấn mạnh làm rõ trong diễn văn khai mạc: Ngày 10/6/2005, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh. Đến nay, sau 20 năm thành lập, Hội có tổ chức vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 192 hội xã, phường, thị trấn của tỉnh. Hội đã và đang bằng nhiều giải pháp, hành động thiết thực, thực hiện sứ mệnh chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, bù đắp phần nào những mất mát, thiệt thòi cho NNCĐDC; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, có ý nghĩa.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu được xem phóng sự rất sinh động và sâu sắc về hành trình 20 năm xây dựng và trưởng thành của Hội. Qua đó, thấy rõ: Trong mỗi bước đi, mỗi hoạt động của Hội đều mang đậm dấu ấn của lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc. Hội khẳng định vai trò là cầu nối, gắn kết cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Nổi bật là:
Thứ nhất, Hội làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về công tác tổ chức hội, các hoạt động Hội, các kế hoạch hỗ trợ nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động xây dựng quỹ giúp đỡ NNCĐDC có hiệu quả: Đã tham mưu cho Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 5 năm (2020), tổng kết 10 năm (2025) thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, quy mô cấp tỉnh như Lễ kỷ niệm 55 năm (2016), 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (2021); Ngày “Vì NNCĐDC” 10/8 hằng năm và mới đây nhất là tổ chức thành công “Triển lãm Da cam - Lương tri - Công lý” Bắc Giang năm 2025 gắn với hoạt động hỗ trợ nạn nhân…

Công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tỉnh: Tháng 5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo hỗ trợ 130 gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 731 triệu đồng. Tháng 11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh nhiệm kỳ 3 (2021-2026). Hội được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho phép vận động xây dựng Quỹ; theo đó, năm 2021 và 2022 đã tiếp nhận ủng hộ đạt hơn 1 tỷ đồng. Năm 2023, Tỉnh ủy và UBND tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo giúp đỡ nạn nhân, với tổng kinh phí hỗ trợ 1,33 tỷ đồng. Qua đó, đã có hàng chục nghìn lượt nạn nhân được thụ hưởng thông qua các hình thức hỗ trợ.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Thứ hai, công tác tổ chức, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội được coi là nhiệm vụ trọng tâm; Bắc Giang là một trong những địa phương sớm xây dựng hệ thống tổ chức Hội từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 10 huyện, thành, thị hội và 192/192 hội cơ sở xã, phường, thị trấn; 1.290 chi hội thôn, bản, tổ dân phố với tổng số 12.845 hội viên và 1.010 tình nguyện viên. Năng lực của đội ngũ cán bộ được nâng cao thông qua các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ. Uy tín và vị thế của Hội không ngừng nâng cao, là nhịp cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, giữa các mạnh thường quân với NNCĐDC các cấp.
20 năm qua, các cấp Hội tỉnh Bắc Giang đã vận động được tiền và hiện vật trị giá trên 140 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, bao gồm: tặng 185.583 suất quà; 429 căn nhà xây mới/sửa chữa; 252 con trâu, bò sinh sản; 627 xe lăn, xe đạp; 429 suất học bổng; 15.157 lượt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; 714 gia đình nhận trợ cấp khó khăn; gần 500 người được hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề; 174 sổ tiết kiệm… Riêng giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân đạt trên 60 tỷ đồng. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu như: Công ty Samsung Display Việt Nam, Công ty CP sự kiện Cường An, Báo Công lý, Hội Khuyến học tỉnh, Trung tâm dịch vụ an sinh Chữ thập đỏ, Công ty TNHH công nghệ năng lượng ET (Việt Nam), Công ty CP xây dựng và Thương mại Duy Anh, Công ty CP đầu tư xây dựng NHS, Bộ Tư lệnh Quân đoàn II, Hội CCB tỉnh…
Thứ ba, công tác tuyên truyền là điều kiện tiên quyết giúp Hội thành công. Đặc biệt, Hội tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân. Năm 2020, Tỉnh hội phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông ra mắt Trang tin điện tử của Hội, tạo diễn đàn thông tin cho hội viên và cộng đồng. Đến nay đã đăng tải hơn 400 tin, bài viết, phóng sự và trên 700 ảnh, phản ánh sinh động các hoạt động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, gương nạn nhân vượt khó, cán bộ hội xuất sắc… Tỉnh hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học; với Đài PT-TH tỉnh thực hiện nhiều phóng sự vì NNCĐDC; với Báo Bắc Giang tuyên truyền về các hoạt động, nguồn lực hỗ trợ nạn nhân. Từ năm 2024 đến nay, Tỉnh hội mua và cấp phát Tạp chí Da cam Việt Nam tới 100% cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở.
Thứ tư, Hội ký kết chương trình phối hợp hoạt động với: Hội CCB tỉnh giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025; với Hội Luật gia tỉnh giai đoạn 2022-2027 để tư vấn pháp lý, hỗ trợ chế độ chính sách cho nạn nhân; với Sở Lao động- TBXH để hỗ trợ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn và tập huấn lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách; với Hội Bảo trợ trẻ em bị nhiễm dioxin tại Pháp (VNED) 13 năm đã hỗ trợ học bổng cho 76 lượt trẻ em; phối hợp với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức Hội và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh để chung tay hỗ trợ nạn nhân…
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch TW Hội Phạm Xuân Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chúc mừng những thành tích xuất sắc Hội đạt được trong 20 năm qua; đánh giá cao cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực của Tỉnh hội Bắc Giang từ khi thành lập đến nay. Được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các ban, sở, ngành và các doanh nghiệp, các cấp Hội của tỉnh có điều kiện để phát triển, hoạt động hiệu quả, vững vàng ở tốp đầu của cả nước. Trong giai đoạn mới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm tới tổ chức Hội và nạn nhân da cam. Các cấp Hội cần đổi mới cách làm, nghiên cứu, quán triệt các quyết định, hướng dẫn của các cấp về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, từ đó tham mưu trúng, đúng và hiệu quả về công tác Hội; tăng cường tuyên truyền, vận động, khai thác nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và xây dựng Hội vững mạnh. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển tải thông điệp da cam, khơi dậy tinh thần nhân ái trong cộng đồng tham gia hỗ trợ NNCĐDC. Hội tập trung đổi mới, hướng về cơ sở, chăm sóc nạn nhân theo hướng bền vững, xây dựng Hội vững mạnh, xứng đáng là ngôi nhà chung, chỗ dựa tin cậy của NNCĐDC; đồng thời tiếp tục kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội để giúp nạn nhân và gia đình họ ổn định cuộc sống.
Với những nỗ lực vượt trội đó, Tỉnh hội Bắc Giang đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2021); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011, 2016; Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh tặng (năm 2016, 2020) và nhiều bằng khen của UBND tỉnh tặng (từ 2011 đến 2024); Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Trung ương Hội năm 2024 và Bằng khen của Trung ương Hội (từ khi thành lập đến 2024); hơn 200 tập thể, cá nhân được Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen; hơn 700 tập thể, cá nhân được Tỉnh hội tặng giấy khen.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội tỉnh Bắc Giang, Trung ương Hội đã tặng bằng khen 3 tập thể, 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen 2 tập thể 5 cá nhân; UBMTTQ tỉnh tặng bằng khen 4 tập thể 5 cá nhân; Tỉnh hội tặng giấy khen 28 cán bộ, hội viên, NNCĐDC có thành tích xuất sắc trong Phong trào vì NNCĐDC./.
Tin và ảnh: Bằng Giang
Bình luận