Dự chương trình có các đồng chí: Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tổ chức hội trong khối thi đua và đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các xã, phường cùng 60 điển hình tiên tiến giai đoạn 2025-2026.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBNDtỉnh, đ/c Nguyễn Thị Hà, UV BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng.
Tại chương trình, đ/c Ma Thị Thìn Nga – Chủ tịch Tỉnh Hội đọc diễn văn khai mạc, ôn lại quá trình quân đội Mỹ đã tiến hành chiến tranh hóa học ở Việt Nam, phun rải chất độc da cam chứa dioxin và những hậu quả nặng nề đối với môi trường cũng như con người qua nhiều thế hệ. Diễn văn cũng khẳng định quá trình hình thành, phát triển cùng vai trò, sứ mệnh cao cả của tổ chức Hội và nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đối với người có công với cách mạng - NNCĐDC. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh hội, bà Nga gửi lời cảm ơn trân trọng tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, sẻ chia với NNCĐDC trong suốt thời gian qua và mong muốn các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, hành động bằng những việc làm thiết thực để đồng hành "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam".
Đ/c Nguyễn Thị Hà và đ/c Ma Thị Thìn Nga trao tặng Kỷ vật tôn vinh cho gương điển hình tiên tiến vì “ nạn nhân chất độc da cam”.
Toàn tỉnh có hơn 8,5 nghìn người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang hưởng chế độ, trong đó nạn nhân trực tiếp gần 6,3 nghìn người; nạn nhân gián tiếp hơn 2,2 nghìn người. Hội các cấp tỉnh Bắc Ninh luôn chủ động làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ, thăm hỏi động viên nạn nhân chất độc da cam, không ngừng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chất lượng hoạt động hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy các phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam ".
Phát biểu tại chương trình, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Thị Hà UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới nạn nhân chất độc da cam đã phải gánh chịu thảm họa khốc liệt của chiến tranh. Đồng chí khẳng định những năm qua, song song với hoạt động tri ân của cả nước, tỉnh Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, coi công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của cấp ủy và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Đó là minh chứng sinh động cho truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền Nhân dân tỉnh Bắc Ninh góp phần cùng cả nước xoa dịu nỗi đau da cam. Đồng chí mong muốn các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục đồng hành, chung tay góp sức nhiều hơn nữa cho công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Mỗi sự sẻ chia dù là nhỏ nhất đều mang giá trị lớn, góp phần xoa dịu nỗi đau và nhân lên những điều tốt đẹp trên quê hương Bắc Ninh văn hiến và cách mạng; đồng thời gửi lời cảm ơn trân trọng tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, sẻ chia với NNCĐDC trong suốt thời gian qua.
Thường trực Tỉnh Hội đã tiếp nhận đăng ký hưởng ứng nhân dịp 65 năm thảm họa da cam của Hội các xã, phường tiêu biểutrong tỉnh đăng ký chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC đạt hơn 1,1 tỷ đồng.
Nhân dịp này, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tôn vinh 60 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2025-2026; trong đó 18 gương NNCĐDC điển hình tiên tiến vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, 06 Gương Người có công nuôi dưỡng chăm sóc nạn nhân tiêu biểu và 28 Gương Cán bộ chủ chốt Hội cơ sở điển hình tiên tiến.
Chương trình gặp mặt 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8/1961 -10/8/2026 và Lễ tôn vinh Điển hình tiên tiến "Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2025-2026 tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong không khí đầm ấm, nghĩa tình và xúc động, thể hiện sự tri ân đối với những người có công – nạn nhân chất độc da cam và lan tỏa truyền thống nhân ái, trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Linh Hoa – Văn phòng Tỉnh Hội Bắc Ninh















Bình luận