• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh hội Bắc Ninh trao đổi kinh nghiệm trong vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Sáng 10/9/2024, Tỉnh hội Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu, là các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh hội, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, tâm huyết và khẳng định: những năm qua, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp ban hành nhiều chủ trương, chính sách; các nhà hảo tâm trong tỉnh ủng hộ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NNCĐDC. Tuy nhiên, những nỗ lực đó chưa đủ để bù đắp những mất mát, bệnh tật, vất vả, khó khăn của NNCĐDC phải gánh chịu. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách của tổ chức Hội các cấp.

Từ năm 2018 đến nay, Tỉnh hội Bắc Ninh đã vận động được 3 tỷ 392 triệu 426.134 đồng; tiêu biểu là Công ty Cao Lâm Viện đã ủng hộ xây dựng toàn bộ Trung tâm Xông hơi tẩy độc và Phục hồi sức khỏe cho nạn nhân trị giá gần chục tỷ đồng; Công ty Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng 340 triệu đồng; Nhóm Phát tâm Bồ đề/Gia đình trí tuệ tình người, hằng năm tự nguyện đóng góp, phối hợp với Tỉnh hội hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 1 tỷ đồng; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố Từ Sơn 150.000.000đồng; Câu lạc bộ Bất động sản Bắc Ninh 117.000.000 đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 156.000.000 đồng; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 67.000.000 đồng…. Hội các huyện, thị xã, thành phố đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức vận động được 6.323.774.288 đồng. Tổng số tiền vận động được ở Tỉnh  hội và cấp huyện được 9.716.200.422 đồng. Từ nguồn lực vận động được, Hội các cấp trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân như tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, sửa chữa nhà ở, đưa nạn nhân đi xông hơi tẩy độc, khám chữa bệnh, thăm hỏi ốm đau, mừng thọ … Ngoài những giá trị về vật chất còn là nguồn động viên tinh thần, sự chia sẻ, yêu thương, tri ân hiệu quả, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giảm bớt những khó khăn cho nạn nhân, gia đình nạn nhân những làn gió mát “xoa dịu nỗi đau da cam”, giúp nạn nhân thêm tin yêu cuộc sống, tiếp thêm nghị lực vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân từ năm 2018 đến nay đã được các cấp Hội trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, cách tổ chức sáng tạo, thực chất; Công tác thu, chi và thanh quyết toán được thể hiện đầy đủ trên hệ thống sổ sách, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời và đúng với các quy định hiện hành.

Đại biểu phát biểu trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động nguồn lực

Bên cạnh những ghi nhận kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, đó là: Công tác tuyên truyền, phối hợp vận động ủng hộ chưa thường xuyên, sâu rộng, kịp thời đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong ngoài tỉnh. Nhận thức, trách nhiệm  của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ủng hộ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chưa hoàn chỉnh. Một số cán bộ Hội cấp huyện, xã chưa thực sự quan tâm, nhiệt tình, trách nhiệm trong đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, sản xuất phục hồi chậm... tác động đến đơi sống kinh tế, xã hội, đến việc ủng hộ, chăm sóc nạn nhân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC trong thời gian tới, Hội nghị đã chỉ rõ: Công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân phải thường xuyên được quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Hội các cấp trong tỉnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân một cách sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, nắm chắc tình hình phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương, cơ sở để tiến hành công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân phù hợp. Xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh./.

Đại tá Nguyễn Văn Chất
Phó Chủ tịch Tỉnh hội  

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác