Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác năm 2025, hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2025), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Định tổ chức Gặp mặt Tri ân những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam, nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tri ân những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam và biểu dương gương vượt khó vươn lên của chính các nạn nhân nhiễm chất độc da cam do chiến tranh để lại.
.jpg)
Tỉnh Bình Định, kể từ năm 1965 - 1971, quân đội Mỹ đã thực hiện 441 phi vụ, rải trên 1.882.000 lít chất diệt cỏ, chủ yếu tập trung ở huyện An Lão và dọc QL 19. Toàn tỉnh có hơn 14.000 người bị phơi nhiễm và trên 3.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách khắc phục hậu quả chất độc da cam, từng bước giải quyết các vấn đề tồn tại nhằm nâng cao chất lượng đời sống của nạn nhân.
Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Định và hơn ba nghìn nạn nhân trong tỉnh, ông Phạm Công Phát, Chủ tịch Hội đã trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành, hội đoàn thể liên quan đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Hội hoạt động; cảm ơn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh luôn đồng hành và giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần cho nạn nhân toàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời tri ân những tấm lòng nhân hậu vì NNCĐDC tỉnh Bình Định và biểu dương tinh thần vượt khó vươn lên của NNCĐDC trong toàn tỉnh.
Tại buổi gặp mặt, Tỉnh hội đã trao tặng Bằng Tri ân cho 15 nhà tài trợ tiêu biểu, 22 người nuôi dưỡng và 22 NNCĐDC tiêu biểu.
Thu Hoài – Văn phòng Tỉnh hội
Bình luận