Thứ nhất, tuyên truyền luôn đi trước…
Trong nhiệm kỳ 2018-2023 Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Dương đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là trong dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021). Hội đã phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh truyền hình Bình Dương tổ chức chương trình Truyền hình nhân đạo, chương trình Quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân phát trên các kênh, sóng VTV1, VTV2 để tuyên truyền các hoạt động của Hội, tuyên truyền tác hại của thảm họa chất độc da cam/dioxin, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc khắc phục hậu quả chất độc da cam và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với NNCĐDC.

Tỉnh hội tham dự các cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến với bà Trần Tố Nga, Việt kiều Pháp, ủng hộ vụ kiện pháp lý quốc tế của bà và các bạn bè quốc tế đấu tranh đòi quyền lợi cho NNCĐDC hướng vào mục đích là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng hiểu, thông cảm nỗi đau, mất mát, thiệt thòi của hàng triệu nạn nhân da cam Việt Nam, khơi dậy phong trào “chung tay góp sức” cùng Đảng và Nhà nước chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân. Tuyên truyền và giáo dục hội viên chấp hành tốt chủ trương đường lối Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, động viên giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Thứ hai, công tác hỗ trợ NNCĐDC kịp thời, thiết thực
Trong nhiệm kỳ, dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, các nguồn hỗ trợ có hạn chế, Thường trực Tỉnh hội và các cấp Hội trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực làm tốt công tác tổ chức chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC trên địa bàn. Vào dịp tết Nguyên đán, ngày vì nạn nhân 10/8 hằng năm, Tỉnh hội phối hợp tổ chức tặng quà, trao tiền hỗ trợ và đến thăm, tặng quà cho 100% nạn nhân của tỉnh (17 lần phát quà tập trung ở cấp huyện).
Từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2023, tổng số tiền hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC là gần 11.000.000.000đ. Thường trực Tỉnh hội duy trì lịch thăm hỏi, hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân bệnh nặng, đặc biệt khó khăn (trong nhiệm kỳ, Thường trực Tỉnh hội đã đi thăm trực tiếp tại 367 lượt gia đình nạn nhân); hỗ trợ sinh kế, tặng xe lăn, xe lắc, xây sửa nhà tình nghĩa với tổng số tiền gần 800.000.000đ. Hội đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và mời lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Liên đoàn lao động, Hội chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh và Công an tỉnh cùng tham gia đi thăm các gia đình và hỗ trợ cho nạn nhân với tổng số tiền mặt và quà quy ra tiền là 45.000.000đ; tổ chức đưa 80 nạn nhân đi xông hơi tẩy độc, điều trị bệnh, nuôi dưỡng, dạy nghề ở Trung tâm bảo trợ xã hội Trung ương Hội với số tiền 1.222.269.833đồng. Bên cạnh việc tổ chức thăm và hỗ trợ tài chính cho NNCĐDC, Hội đã rà soát và tổng hợp danh sách người khuyết tật nghi nhiễm chất độc da cam; trong năm 2020, Hội đã khảo sát tại 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong tổng số phiếu điều tra khảo sát do Tỉnh hội phát ra là 18.683 phiếu, đã ghi nhận 3.969 trường hợp nghi nhiễm chất độc da cam.

Thứ ba, công tác tổ chức, xây dựng Hội đạt những tiến bộ mới
Thường trực Tỉnh hội luôn tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng điều kiện cụ thể để củng cố, thành lập tổ chức hội cho phù hợp với tình hình địa phương; phối hợp với các ngành chức năng địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định thành lập 2 đơn vị Hội cấp huyện ở Bàu Bàng và Tân Uyên, đồng thời tăng thêm định mức ở cơ quan Tỉnh hội.
Phối hợp với Thường trực các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin nhiệm kỳ III (2023 - 2028) đạt kết quả tốt.
Trong nhiệm kỳ, Tỉnh hội cũng đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh để phát triển hội viên tình nguyện. Thường trực Tỉnh hội còn trực tiếp làm việc với lãnh đạo các sở: Tài nguyên & Môi trường, Lao động - TBXH, Nội vụ, Ngoại vụ, Chữ thập đỏ, Y tế, Liên hiệp các hội KHKT , Hội bảo trợ xã hội tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả trong tổ chức các hoạt động của Hội.
Thứ tư, nguyên nhân và những kinh nghiệm
Bình Dương là một tỉnh có quy mô kinh tế khá lớn và công nghiệp phát triển, nhưng không vận động tài chính tùy tiện làm ảnh hưởng môi trường đầu tư. Tỉnh hội tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan; sự cộng tác và ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan thông tin đại chúng, nhất là Báo, Đài địa phương và Trung ương để vận động nguồn lực. Gắn kết, vận động sự tham gia, chia sẻ của nhiều cơ quan, tổ chức như Hội Chữ thập đỏ góp 2.014.500.000đ, Quỹ vì người nghèo của Ủy ban MTTQ tỉnh 311.500.000đ, Ủy ban nhân dân tỉnh: 4.406.965.546đ ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân nhiều hình thức vượt qua khó khăn và bệnh tật, giúp cho Hội hoạt động tốt.
Với những nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, Hội đã đi vào hoạt động đúng luật pháp Nhà nước và Điều lệ của Hội trong điều kiện thực lực có nhiều hạn chế.
Phát huy vai trò của Thường trực Tỉnh hội, nhất là Chủ tịch và các Phó chủ tịch. Kiên trì, bám sát chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về chủ trương, biện pháp hoạt động của Hội. Trong hoạt động, lấy hiệu quả làm cơ sở để đề xuất chủ trương, giải pháp xây dựng tổ chức Hội.
Trong điều kiện hệ thống tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Hội còn thiếu và yếu, Hội biết tranh thủ sự đồng tình giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, tạo thành sức mạnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội.
Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải nắm bắt nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với nhiệm vụ thường xuyên và cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm thành các chương trình mục tiêu để triển khai thực hiện và kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm.
Nhiệm kỳ mới 2023-2028, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Dương đặt ra nhiệm vụ tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Hội, các chương trình chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân theo hướng thiết thực, bền vững, phát huy tính năng động, sáng tạo, quyết tâm của toàn Hội để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao, để Hội thật sự là chỗ dựa tinh thần vật chất cho NNCĐDC và là địa chỉ tin cậy của những tấm lòng nhân ái./.
Trương Bình Long
Ủy viên BCH TWH, Chủ tịch Tỉnh hội
Bình luận