Ngày 28/11/2025, tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình (phường Trấn Biên, TP. Biên Hòa), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai (sau hợp nhất) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm kiện toàn tổ chức và xác định phương hướng hoạt động trong giai đoạn mới sau khi hợp nhất Hội tỉnh Đồng Nai và Hội tỉnh Bình Phước.
Ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Tỉnh hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các văn bản pháp lý liên quan đến việc hợp nhất và hoạt động của Hội, gồm:
– Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp nhất Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Phước thành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai (mới);
– Công văn số 04373/SNV-TCBC ngày 09/10/2025 của Sở Nội vụ về việc kiện toàn tổ chức và thực hiện Điều lệ sau sáp nhập;
– Công văn số 7612/UBND-KGVX ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để củng cố bộ máy theo đề xuất của Hội.
Báo cáo trình bày tại hội nghị cho thấy, sau sáp nhập, Hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức từ tỉnh đến cơ sở. Một dấu mốc quan trọng là 100% đại biểu thống nhất thực hiện theo Điều lệ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay cho điều lệ riêng trước đây, qua đó bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống Hội.
Hội nghị cũng đã thông qua các tờ trình về kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành. Số lượng ủy viên sau củng cố là 41 người; giữ nguyên cơ cấu đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; dừng cơ cấu đại diện cấp huyện/thành phố; bổ sung Chủ tịch Hội các xã, phường trọng điểm. Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên, bổ sung đại diện Báo – Đài PTTH Đồng Nai và đại diện một số phường trọng điểm; Ban Kiểm tra gồm 5 người. Ban Thường trực Tỉnh hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 có 5 cán bộ chuyên trách.

Cán bộ Ban Thường trực Tỉnh hội nhiệm kỳ 2023-2028 có 5 người. Ảnh: Văn Truyên
Trong phần thảo luận, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến thiết thực. Thuận lợi nổi bật là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn kịp thời của Trung ương Hội; chính sách đối với cán bộ hội cấp huyện sau giải thể được địa phương giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên, Hội cũng đối mặt với những khó khăn do địa bàn rộng sau hợp nhất, mô hình chính quyền 2 cấp gây khó khăn cho công tác tiếp cận nạn nhân; đồng thời, việc hợp nhất ở cấp cơ sở mới đạt 28/95 đơn vị nên hoạt động tại một số địa phương còn chưa đồng bộ.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Mai Xuân Tuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực ổn định tổ chức của Hội; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để Hội tiếp tục phát huy vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Đại biểu đã biểu quyết thống nhất một số nội dung tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 . Ảnh: Văn Truyên
Kết thúc hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Bùi Văn Thành đã trình bày và thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I, khóa IV (2023 – 2028). Nghị quyết được 100% đại biểu thống nhất thông qua, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Hội trong việc chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Thị Hiên














.jpg)
Bình luận