• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh hội Đồng Tháp: Tặng quà nạn nhân chất độc da cam nhân dịp 10/8

Kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2025) và Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” 10/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 305 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phan Thanh Dũng (thứ 5 từ phải sang), Phó Chủ tịch Tỉnh hội tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Bà Phạm Thị Mỹ, Phó Chủ tịch Tỉnh hội tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Trong thời gian chờ hoàn tất việc sáp nhập, hợp nhất giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang (cũ) và bộ phận Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thuộc Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Tháp (cũ), công tác hỗ trợ nạn nhân vẫn được duy trì liên tục. Cán bộ Hội đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội, kịp thời chia sẻ, giúp nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Kết quả, Hội tỉnh Đồng Tháp (cũ) vận động các nhà tài trợ trao 100 phần quà, trị giá 100 triệu đồng; Hội tỉnh Tiền Giang (cũ) vận động Công ty TNHH TM Nam Anh và trích Quỹ NNCĐDC tỉnh tặng 165 phần quà, trị giá 66 triệu đồng; Hội phường Long Thuận và Phường 2 (TP. Gò Công, cũ) vận động mạnh thường quân tặng 40 phần quà, trị giá 24 triệu đồng. Tổng cộng, dịp 10/8 năm nay, Hội đã trao 305 phần quà với tổng trị giá 206 triệu đồng.

Bà Trần Thị Quý Mão (đứng giữa), Chủ tịch Hội tỉnh tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Phát biểu tại các buổi trao quà, bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Tỉnh hội nhấn mạnh: Cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra tại Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề, khiến hàng triệu người mang bệnh tật, đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Riêng tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 15.000 nạn nhân chất độc da cam đang phải sống với bệnh tật... Bà ân cần thăm hỏi, động viên các nạn nhân giữ gìn sức khỏe, nỗ lực vươn lên; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp, các nhà tài trợ và mạnh thường quân đã đồng hành, chia sẻ, giúp nạn nhân có thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Võ Quang Đảm

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác