• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh hội Hà Giang tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2025

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang đã nỗ lực triển khai hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các nạn nhân da cam trên địa bàn. Dù còn không ít khó khăn, Hội vẫn duy trì sự chủ động, linh hoạt trong công tác vận động, phối hợp, tuyên truyền và hỗ trợ nạn nhân, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Năm 2025, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023–2028. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Trung ương Hội. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã chủ động tham mưu nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội tỉnh (19/8/2005 – 19/8/2025), đồng thời tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hậu quả của chất độc hóa học, tấm gương vượt khó của các nạn nhân và vai trò của cộng đồng trong việc đồng hành, giúp đỡ. Hội đã chủ động viết tin, bài, phối hợp làm phim tài liệu tuyên truyền rộng rãi về hoạt động và sự hy sinh thầm lặng của các nạn nhân da cam.

Cùng với đó, phong trào thi đua yêu nước được Hội triển khai sâu rộng, gắn với các hoạt động thực tế như vận động nguồn lực, hỗ trợ người yếu thế, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái trong toàn xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã được đề xuất khen thưởng kịp thời nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43.

Toàn tỉnh hiện có 5.591 hội viên, trong đó có 947 hội viên chính thức. Các cấp Hội hoạt động đúng Điều lệ, tích cực đổi mới phương thức tiếp cận người dân, bám sát cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Tuy nhiên, số lượng Hội cấp xã còn hạn chế (mới có 54/193 đơn vị có Hội), phần lớn do Hội Cựu chiến binh kiêm nhiệm, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả triển khai công việc. Hội cũng đã tổ chức tổng kết 100% các đơn vị cấp xã, huyện, thành phố về 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 và tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh vào tháng 6/2025.

Một trong những điểm sáng trong 6 tháng đầu năm là công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân da cam. Thông qua các đợt vận động, Hội đã huy động được hơn 1,5 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn lực đó, Hội đã trao gần 3.900 suất quà Tết với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân các dịp lễ lớn như Ngày Người khuyết tật Việt Nam, Ngày giải phóng miền Nam 30/4, Hội đã phối hợp tặng thêm quà và vật dụng thiết yếu cho hàng trăm hộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà tết cho nạn nhân huyện Quang Bình

Công tác hỗ trợ nhà ở tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ xây mới hai căn nhà với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Đồng thời, danh sách đề nghị xây thêm 14 nhà và cấp 12 xe lăn cũng đã được gửi lên Trung ương Hội xem xét hỗ trợ trong thời gian tới. Hội còn phối hợp tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho 332 nạn nhân, hỗ trợ chữa bệnh cho 8 người với tổng kinh phí hơn 21 triệu đồng.

Hoạt động tài chính của Hội được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, sai phạm. Quỹ của Hội được quản lý chặt chẽ, các hoạt động thu – chi đều có sổ sách rõ ràng. Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức định kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, phát hiện kịp thời những hạn chế để khắc phục.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng hoạt động Hội vẫn còn không ít khó khăn. Việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ Hội; một số đơn vị cơ sở chưa thật sự quan tâm đến hoạt động Hội; cán bộ cấp xã phần lớn không có phụ cấp, kinh phí hoạt động còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

Trong 6 tháng cuối năm, Hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 43, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 64 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2025) và 20 năm thành lập Hội tỉnh. Hội cũng sẽ triển khai Chương trình “Hành động vì nạn nhân da cam năm 2025”, tổ chức khám chữa bệnh, hỗ trợ phương tiện đi lại và nhà ở, đồng thời xây dựng kế hoạch công tác năm 2026.

Với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ và hội viên, cùng sự đồng hành của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân hảo tâm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các nạn nhân chất độc da cam trong hành trình vượt lên số phận.

Tỉnh hội Hà Giang

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác