Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Hướng về cơ sở - Hướng về nạn nhân chất độc da cam”. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội trong toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác: Hoàn thành cơ bản việc sáp nhập, kiện toàn lại 212/216 tổ chức Hội cơ sở, đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ – Bảo trợ xã hội; sáp nhập 4/13 Hội cấp huyện thành Hội NNCĐCDC – Bảo trợ xã hội. Phối hợp thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến chống Mỹ, không để xẩy ra sai sót, khiếu kiện; Tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, Chính sách của Đảng, Nhà nước, trọng tâm Chỉ thị sô 43 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với đẩy mạnh Phong trào thi đua “Hành động vì NNCĐDC Việt Nam”, thi đua “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Qúy Mão”, kỷ niệm 19 năm ngày thành lập VAVA tỉnh Hà Tĩnh. Phối hợp đăng tải 71 tin bài, tổ chức 59 buổi gặp mặt, tọa đàm, treo 87 băng rôn, khẩu hiệu, phát hành hàng trăm thư ngỏ kêu gọi ủng hộ NNCĐCDC, phối hợp với nhóm nhạc “Orange – Vì nụ cười mới” trên phố ẩm thực thành phố Hà Tĩnh, vận động cộng đông ủng hộ NNCĐDC. Sáu tháng đầu năm, Hội trong tỉnh đã vận động tiếp nhận 2.479.665.000 đồng (tiền mặt và hiện vật quy thành tiền). Từ nguồn thu được đã trao tặng 4.143 suất quà, trị giá 1.891965.000 đồng; hỗ trợ làm mới, sửa chữa 3 nhà cho nạn nhân khó khăn về nhà ở với số tiền 172.000.000 đồng; hỗ trợ 9.600.000 đồng khám bệnh cho 21 đối tượng; hỗ trợ 33 nạn nhân ốm đau, trị giá 19.500.000 đồng. Trung tâm nuôi dưỡng bán trú phối hợp khám chữa bệnh, điều trị miễn phí cho 120 người, tổng số tiền 30.000.000 đồng. Thực hiện rà soát người bị nhiễm CĐHH nhưng mất hồ sơ, giấy tờ, không đủ điều kiện làm hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công (toàn tỉnh có 846 trường hợp).
Trong thành tích chung của Hội tỉnh Hà Tĩnh, nổi bật là tổ chức: Hội thành phố Hà Tĩnh, Hội huyện Nghi Xuân, Hội thị xã Hồng Lĩnh, Hội huyện Kỳ Anh, Hội huyện Can Lộc..

6 tháng cuối năm Hội tỉnh Hà Tĩnh tập chung: 100% hội cơ sở hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, có 25% trở lên hoàn thành xuất sắc, 25% hoàn tốt; 100% hội cấp huyện, thành, thị hoàn thành nhiệm vụ có 30% hoàn thành xuất sắc, 50% hoàn thành tốt. Tỉnh hội hoàn thành xuất săc nhiệm vụ. Quán triệt, triển khai đồng bộ hiệu quả Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023, toàn Tỉnh hội phấn đấu vận động, huy động nguồn lực từ 3 - 3,5 tỷ đồng; Trong dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961-10/8/2023): cấp cơ sở (xã, phường) trao 20 – 30 suất quà, trị giá 10 – 15 triệu đồng; cấp huyện trao 70 – 100 suất quà, trị giá 30 – 80 triệu đồng; Tỉnh hội trao 150 – 200 suất quà, trị giá 150 – 200 triệu đồng. Tổ chức nuôi dưỡng bán trú 1 đợt cho 20 – 30 nạn nhân, xông hơi, giải độc 2 -3 đợt, mỗi đợt 15 – 20 nạn nhân.
BCH Tĩnh hội đã bầu Đại biểu đi dự Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ V (Nhiệm kỳ 2023 – 2028) gốm 5 đồng chí. BCH thống nhất danh sách đề nghị Trung ương hội tặng Kỷ niệm chương cho 55 đồng chí; bầu bổ sung 01 Ủy viên BCH Tỉnh hội nhiệm kỳ 2021 – 2026./.
Đào Văn Thơi
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh hội
Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Lộc Hà
Bình luận