
Dự lễ kỷ niệm có: Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch – Giám đốc Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; bà Nguyễn Thúy Hoàn, Chủ tịch Tỉnh hội; cùng đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh hội và đại diện Hội cấp xã trong toàn tỉnh.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe bà Nguyễn Thúy Hoàn đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại quá trình quân đội Mỹ phun rải chất độc da cam/dioxin xuống miền Nam Việt Nam và những hậu quả nặng nề đối với môi trường cũng như con người qua nhiều thế hệ. Diễn văn cũng khẳng định quá trình hình thành, phát triển cùng vai trò, sứ mệnh cao cả của tổ chức Hội; nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đối với người có công với cách mạng nói chung và NNCĐDC nói riêng. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh hội, bà Nguyễn Thúy Hoàn kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, hành động bằng những việc làm thiết thực để đồng hành "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam".
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ông Phạm Văn Nghiêm biểu dương Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với NNCĐDC tích cực vận động nguồn lực xã hội, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ông cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cấp Hội đạt được, đồng thời gửi lời cảm ơn trân trọng tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, sẻ chia với NNCĐDC trong suốt thời gian qua.
Thay mặt Trung ương Hội, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, sở, ngành và Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã luôn dành sự quan tâm, chăm lo chu đáo cho nạn nhân và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội.
Phó Chủ tịch Trung ương Hội đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối và văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; trọng tâm là Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Quyết định 118, Kết luận 230 của Bộ Chính trị và Công văn số 270 của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đồng thời, tập trung kiện toàn tổ chức Hội cấp xã, tham mưu bảo đảm quyền lợi cho người làm công tác Hội, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh vận động nguồn lực, chủ động tìm kiếm tài trợ để triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ mang tính bền vững.


Nhân dịp này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trực tiếp trao tặng những phần quà ý nghĩa ủng hộ Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh Hưng Yên. Trong đó, Trung ương Hội dành tặng 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang lại giá trị vật chất thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để NNCĐDC vươn lên hòa nhập cộng đồng, thắp sáng niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn.
Đình Trọng















Bình luận