Dự buổi gặp mặt có: bà Bùi Thị Vui, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Tính, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH; ông Hoàng Đình Phú, Phó trưởng phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ; ông Nguyễn Bảo Tân, Phó bí thư Tỉnh đoàn; ông Hoàng Đình Nguyên, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh; bà Nguyễn Thị Ven, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh; các đại biểu nguyên cán bộ lãnh đạo Tỉnh hội qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban kiểm tra Tỉnh hội Khóa IV; Hội Đồng quản lý quỹ Khóa II; các cán bộ là Phó chủ tịch các huyện, thành Hội và các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam.
Tại buổi gặp mặt đã thông tin về tính chất nguy hiểm, mức độ thiệt hại của chất độc hóa học do quân đội Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam và những nỗ lực của Đảng và Nhà nước cùng cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học ở Việt Nam nói chung, trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng.
Tại buổi gặp mặt ông Nguyễn Văn Giỏi, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh cho biết, Từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã phun rải chất độc hóa học ở nhiều tỉnh của miền Nam Việt Nam; riêng tỉnh Kon Tum, quân đội Mỹ đã phun rải khoảng 346 nghìn lít, trong đó có khoảng 34 nghìn lít chất độc da cam/dioxin, hơn 78 nghìn lít chất xanh, 132 nghìn lít chất trắng, hơn 25 nghìn lít chất khác, phun rải hơn 351 ha chiếm 5% trên tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Hơn 100.000 ha rừng tự nhiên bị phá hủy hoàn toàn tạo nên vùng đất “chết” các hệ sinh thái bị hủy diệt và nhiều người bị nhiễm CĐHH trực tiếp trong chiến tranh. Chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân; riêng tỉnh Kon Tum có gần 8.000 người bị nhiễm chất độc hóa học, trong số đó có hơn 1.000 người đang được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng của Nhà nước. Phần lớn gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, nhiều bệnh tật hiểm nghèo. Mặc dù đã có chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của các nhà hảo tâm và xã hội, nhưng vẫn không thể bù đắp hết nỗi đau còn mang trên người, nhiều người đã chết, nhiều người hàng ngày, hàng giờ đang sống trong bệnh tật dày vò do di chứng tàn khốc của chất độc da cam…họ rất cần sự quan tâm chia sẻ của toàn xã hội.
Trong những năm qua, Hội cơ sở từng bước được mở rộng, có 9/10 huyện, thành phố và 30/102 xã, phường, thị trấn đã thành lập Hội, với 4.777 hội viên; đã kêu gọi, vận động hơn 2.000 lượt tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ được hơn 10 tỷ đồng; giúp đỡ hỗ trợ chăm sóc nạn nhân, gia đình NNCĐDC; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất 25 hộ gia đình; làm mới, sửa nhà 112 căn, tặng quà nhân ngày lễ, tết 13.630 suất; tặng học bổng 318 suất; tặng bò sinh sản cho 68 hộ; máy lọc nước cho 155 hộ; hỗ trợ khám chữa bệnh, ốm đau 508 lượt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt ông Nguyễn Thanh Tính, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã quan tâm, ủng hộ về tinh thần và vật chất đối với NNCĐDC. ông nhấn mạnh: “Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách không chỉ là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế, xã hội, các tầng lớp nhân dân đối với NNCĐDC.
Nhân dịp này, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã trích Qũy NNCĐDC/dioxin với số tiền 168.600.000 đồng, thăm hỏi, tặng quà cho 825 NNCĐDC hiện đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng, mỗi suất quà 200 ngàn đồng bằng tiền mặt và tặng 12 suất quà bằng hiện vật cho 12 NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Tỉnh hội còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 39 suất quà từ nguồn vận động Tháng nhân đạo năm 2023 cho 39 hộ gia đình nạn nhân, mỗi suất quà 500 ngàn đồng tiền mặt, tổng số tiền là19,5 triệu đồng.
Buổi gặp mặt đã kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, phấn khởi và niềm tin trong cuộc sống./.
Nguyễn Đắc Vava Kon Tum
Bình luận