Sáng 18/4/2025, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2025.
Ông Hoàng Đăng Hòe, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị; Dự hội nghị có: ông Tăng Văn Canh, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh; Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh hội, đại biểu làm công tác Hội của các huyện, thành trong tỉnh và cơ quan Tỉnh hội.

Ông Hoàng Đăng Hòe, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An khai mạc Hội nghị.
Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW trên địa bàn tỉnh và kết quả hoạt động trong quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2025 nêu rõ: Sau 10 năm (2015-2025), các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị 43- CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 4534/CV- TU ngày 07/8/2015 của Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu qủa chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện. Tính đến ngày 31/12/2024 còn 8.594 NNCĐDC trực tiếp, 4.394 người là con đẻ của họ đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; hiện nay còn nhiều người tuy bị nhiễm chất độc hóa học nhưng chưa được hưởng chế độ vì thiếu giấy tờ do không lưu giữ được hoặc thất lạc...
Trong 10 năm qua tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ cho NNCĐDC với số tiền là 35,9 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt hơn 28,77 tỷ đồng, dưới các hình thức: thăm, tặng quà nhân dịp các ngày lễ tết, ngày vì NNCĐDC (10/8), trợ cấp khó khăn, thăm hỏi ốm đau, tang lễ; hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, cấp thuốc chữa bệnh, trợ giúp phát triển kinh tế, hỗ trợ dụng cụ, phương tiện...
Đánh giá kết quả hoạt động quý I/2025 và triển khai nhiệm vụ quý II/2025, Hội trong tỉnh tích cực thực hiện công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ các cấp Hội đã cùng với cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ các cấp cùng các cơ quan đã vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ được 4.633 suất quà, trị giá 1 tỷ 624 triệu 150.000 đồng tặng cho nạn nhân. Quà cấp Trung ương 88 suất, trị giá 44.500.000 đồng, trung bình 500.000 đồng/suất; quà cấp tỉnh 217 suất, trị giá 67.200.000 đồng, trung bình trên 300.000 đồng/suất; quà cấp huyện 2.140 suất, trị giá 890.500.000 đồng, trung bình 420.000 đồng/suất; quà của xã, phường, thị trấn 2.189 suất, trị giá 621.950.000 đồng, trung bình gần 300.000 đồng/suất. Ngoài ra nạn nhân và gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể các cấp và các nhà hảo tâm thăm, tặng quà trực tiếp.
Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, trong thời gian tới Hội tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện nhiệm mọi nhiệm, trong đó tập trung làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các ngành, đoàn thể, hội liên quan để tuyên truyền vận động thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW; "Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân", đổi mới nội dung, phương pháp vận động nguồn lực, chăm lo cho NNCĐDC ngày một tốt hơn. Coi trọng công tác xây dựng Hội vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới để đạt hiệu quả cao và thiết thực nhất./.
Lương Ánh Sao
Huyện hội Con Cuông
Bình luận