Hội Cựu chiến binh của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tràng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo Tỉnh hội.
Hội Cựu chiến binh được thành lập ngày 28/10/2013 là tổ chức Hội cơ sở trực thuộc Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh (nay là Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh) đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh. Hội có 5 cán bộ, hội viên trong đó có 01 hội viên được chuyển từ Hội CCB Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ngãi về sinh hoạt, 3 hội viên là cán bộ cao cấp đã qua nhiều chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong quân đội và cơ quan đoàn thể của tỉnh hiện nay giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Hội NNCĐDC /dioxin tỉnh.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội viên Hội CCB là lực lượng nòng cốt trong việc vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân, đã vận động hơn 25 tỷ 311 triệu đồng. Trong đó, Hội tỉnh vận động vào Quỹ Bảo trợ NNCĐDC hơn 12,7 tỷ đồng; Hội các huyện, thị xã, thành phố 3,6 tỷ đồng; Hội các xã, phường, thị trấn 8,9 tỷ đồng. Đã chi hỗ trợ giúp đỡ NNCĐDC từ năm 2017-2021 số tiền 24 tỷ 669 triệu đồng; trong đó tặng 42.825 suất quà, làm mới 41 nhà ở, sửa chữa 5 nhà, tặng 285 con bò giống, 11 con trâu, 10 con lợn; 248 suất học bổng, 432 suất trợ cấp khó khăn, 120 xe lăn, 15 xe đạp, 5 tủ đựng tài liệu cho học sinh; sửa chữa nâng cấp 1 khu nhà vệ sinh; 7 giếng khoan, 24 máy lọc nước tinh khiết; khám và cấp thuốc miễn phí cho 224 lượt nạn nhân. Duy trì hoạt động thường xuyên 2 Trung tâm nuôi dưỡng, PHCN bán trú thường xuyên cho 45 đến 50 nạn nhân tại thị trấn Đức Phổ (huyện Đức Phổ) và Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa). Số tiền các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân (không vào quỹ) giai đoạn 2017-2022 là 2 tỷ 462 triệu 844 ngàn đồng.
Hội luôn gắn phong trào thi đua CCB gương mẫu với phong trào thi đua đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam do Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát động. Liên tục từ năm 2017-2021 Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh luôn được khối thi đua các tổ chức xã hội tỉnh xét đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen; Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng Bằng khen; Hội Cựu chiến binh được Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tặng Giấy khen.
Đồng chí Hồ Thanh Tùng (bên trái), Chủ tịch; đ/c Đặng Văn Thinh (bên phải) Phó Chủ tịch Hội CCB, nhiệm kỳ 2022-2027
Nhiệm kỳ 2022-2027, phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng; bồi dưỡng giới thiệu cho Chi bộ Đảng 01 hội viên gương mẫu đủ điều kiện kết nạp vào Đảng. Phấn đấu 100% hội viên CCB là đảng viên. Hàng năm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% hội viên tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên. Xây dựng Quỹ Hội bình quân 500.000đ/hội viên. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Hội CCB cấp trên tổ chức. 100% cán bộ, hội viên tham gia các cuộc vận động tình nghĩa do Hội CCB và Hội NNCĐDC/dioxin cấp trên phát động. Xây dựng Hội đạt chỉ tiêu Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% hội viên đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 100% gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hóa.
Đại hội đã bầu đồng chí Hồ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Tỉnh hội làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; đồng chí Đặng Văn Thinh, Phó Chủ tịch Tỉnh hội làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời bầu đồng chí Hồ Thanh Tùng và Đặng Văn Thinh là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.
Bài, ảnh: Ẩu Ly
Bình luận