Sáng 28/5, tại thành phố Sóc Trăng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng tổ chức Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Đến dự hội nghị có: ông Dương Trần Can Trương, Phó trưởng Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, đoàn thể các hội- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể cùng các ủy viên BCH Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh và cán bộ là Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm toàn hội phát triển được 52 hội viên, nâng tổng số lên 7.717 hội viên, các tổ chức hội trong tỉnh gồm: Tỉnh hội, 11 hội huyện, thị xã, thành phố, 14 hội cấp xã, 8 chi hội, 10 tổ da cam, 11 phân hội và 2 Câu lạc bộ trực thuộc Tỉnh hội. Tập trung chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các đoàn thể cùng cấp tổ chức được 231 cuộc, với trên 9.000 lượt người tham gia, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là những nội dung có liên quan đến công tác hội và NNCĐDC.
Tỉnh hội phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện, các câu lạc bộ vận động hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân, người khuyết tật trị giá 9 tỷ 219 triệu đồng. Trong đó Trung ương Hội hỗ trợ xây mới 7 căn nhà với số tiền là 428 triệu đồng; xây 8 cây cầu giao thông nông thôn, trị giá 1 tỷ 351 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc cho 2.289 lượt người, trị giá 359 triệu 300 nghìn đồng; tặng 72 suất học bổng với số tiền là 59 triệu đồng; tặng 29 xe lăn; hỗ trợ nuôi dưỡng tại nhà bằng tiền 54 trường hợp; hỗ trợ gia đình nạn nhân 8.515 kg gạo; hỗ trợ làm chân giả cho 1 trường hợp; Câu lạc bộ Thành Tâm (trực thuộc Hội) Hỗ trợ tiền trị bệnh hiểm nghèo cho NNCĐDC, NKT, người nghèo 36 trường hợp tổng số tiền là 535.950.000đ; tặng quà trong các dịp lễ, tết, các phong trào hành động vì NNCĐDC, tặng quà thường xuyên, đột suất 8.679 phần, trị giá 5.796.860.000đ. Các cấp hội ở cơ sở vận động hỗ trợ gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng và từ trần 33 trường hợp, tổng số tiền 358.500.000đ.
Ông Nguyễn Hùng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh phát biểu tại hội nghị
Trong 6 tháng cuối năm do tình hình sắp xếp các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về Mặt trận Tổ quốc tỉnh nên hoạt động có thể chưa ổn định, Tỉnh hội sẽ chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng ban, ngành, báo, đài, phát động tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NNCĐDC. Thực hiện việc Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư TW Đảng. Phối hợp báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Vì nạn nhân chất độc da cam” mỗi tháng 1 kỳ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”, tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ hôi, hội viên, người chăm sóc NNCĐDC.
Thanh Thoảng
Tỉnh hội Sóc Trăng
Bình luận